09:04, 22/04/2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trường Sa

Chiều 22-4, đoàn kiểm tra số 7 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trường Sa.

Chiều 22-4, đoàn kiểm tra số 7 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trường Sa.

 

Ông Hồ Văn Mừng kết luận tại buổi kiểm tra.

Ông Hồ Văn Mừng kết luận tại buổi kiểm tra.


Theo báo cáo của UBBC huyện Trường Sa, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 17-4; 2 xã và thị trấn cũng tổ chức xong vào ngày 18-4 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn huyện có 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 72 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Dự kiến ngày 24-4 sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử; ngày 26-4 sẽ niêm yết tại các điểm bỏ phiếu. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 24 tổ bầu cử, trong đó khối bờ có 3 tổ, khối đảo có 21 tổ. Huyện đã ban hành kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế phục vụ công tác bầu cử nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau cuộc bầu cử...

 

Ông Hồ Văn Mừng đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử được huyện Trường Sa triển khai rất tốt, đảm bảo chu đáo, đúng kế hoạch, đúng luật định. Ông yêu cầu UBBC huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục cập nhật, chốt danh sách cử tri, tổ chức niêm yết và báo cáo UBBC tỉnh đảm bảo đúng tiến độ; tổ chức chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động…


THẾ ANH