11:43, 13/08/2026

Xã Thuận Bắc tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu “Trao yêu thương - kết nối tình thân”

LÊ NGUYỆN

Sáng 13-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Bắc tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu với chủ đề “Trao yêu thương - kết nối tình thân”.

Triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu từ đầu năm 2026, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Bắc đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm kết nối nhận đỡ đầu 9 học sinh mồ côi đang sinh sống, học tập tại địa phương. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đỡ đầu trực tiếp 2 em, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận nhận đỡ đầu 7 em. Từ đầu năm đến nay, các học sinh được hỗ trợ kinh phí thường xuyên với tổng số tiền 36 triệu đồng. Qua đó, giúp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Lãnh đạo Đảng uỷ xã tặng hoa tri ân Công ty TNHHXD, thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận  hỗ trợ đồng hành chương trình...
Lãnh đạo Đảng ủy xã tặng hoa tri ân Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận đã hỗ trợ, đồng hành với chương trình.

Dịp này, xã Thuận Bắc trao 27 suất quà cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm góp phần động viên, tiếp sức tới trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập cho các em. Tổng trị giá các suất quà 23,5 triệu đồng

Ông Lữ Phụng Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ xã và đại diện Công ty TNHHXD, thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận trao quà cho các em
Lãnh đạo Đảng ủy xã Thuận Bắc và đại diện Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận trao quà cho các học sinh.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh, chương trình Mẹ đỡ đầu thể hiện tính nhân văn, phát huy giá trị truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn, thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay để hành trình yêu thương được nối dài, tiếp thêm nghị lực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thúc đẩy chương trình Mẹ đỡ đầu ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp văn hóa thường xuyên ở địa phương.

LÊ NGUYỆN