Xã Phước Hậu đang triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ người dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
Chăm lo cho trẻ mồ côi
![]() |
| Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã trao quà cho các học sinh nhận đỡ đầu. |
Mới đây, em Trượng Trung Kiên (học sinh - HS - Trường THCS Phước Hậu) được Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hậu nhận đỡ đầu thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Nâng bước em đến trường, chắp cánh ước mơ” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã triển khai. Trung Kiên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng gia đình người cô có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ Trung Kiên, 5 HS mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hậu nhận đỡ đầu, đồng hành từ đầu năm học 2026 - 2027. Cuối tháng 8 vừa qua tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Nâng bước em đến trường, chắp cánh ước mơ”, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trao quà cho 6 HS, mỗi phần quà gồm vở và dụng cụ học tập trị giá khoảng 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Dịp này, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng hỗ trợ thêm 500.000 đồng/HS từ nguồn cá nhân, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt.
Công an xã Phước Hậu cũng triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận đỡ đầu 5 HS mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 700.000 đồng/HS/tháng, cùng sách vở, nhu yếu phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt. Đoàn xã cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như: Thắp sáng ước mơ, Xuân tình nguyện và các chương trình thiện nguyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động, kết nối nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 chị em Nguyễn Lâm Yến Nhi ở thôn Liên Sơn 1, mồ côi cả cha lẫn mẹ, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 60 triệu đồng. Ngôi nhà mới giúp các em có chỗ ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu trao gà giống cho hội viên trong tháng 7. |
Bà Nguyễn Thị Khánh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Hậu cho biết, cùng với 6 HS nói trên, Hội LHPN xã còn phối hợp với Dự án Mekong Plus và các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 11 HS mồ côi, với tổng kinh phí hơn 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều mô hình “tương thân, tương ái” được hội viên, phụ nữ và người dân duy trì, nhân rộng như: Hũ gạo tình thương, Heo đất nghĩa tình - Trao yêu thương, câu lạc bộ Hũ gạo người Công giáo bác ái...
Tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình
![]() |
| Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu cùng các nhà hảo tâm bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình em Nguyễn Lâm Yến Nhi. |
Tháng 7 năm nay, bà Nguyễn Thị Bảy (hộ cận nghèo ở thôn Trường Sanh) được Hội LHPN xã Phước Hậu hỗ trợ gà giống để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chăm sóc cẩn thận, đàn gà của bà phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, tạo điều kiện để bà từng bước nhân đàn, mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Theo bà Nguyễn Thị Khánh Hải, mô hình sinh kế hỗ trợ gà giống được Hội LHPN xã Phước Hậu triển khai trong năm 2026, nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đầu năm đến nay, hội đã hỗ trợ gà giống cho 10 hội viên với tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn quỹ hội và vận động xã hội hóa.
Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho hơn 2.100 hội viên, phụ nữ, với tổng dư nợ trên 98 tỷ đồng. Cùng với đó, duy trì 8 nhóm phụ nữ góp vốn xoay vòng và 2 mô hình nông nghiệp thuộc Dự án Mekong Plus, tạo nguồn vốn vay không lãi cho 91 hội viên, với tổng dư nợ 440 triệu đồng. Những sự hỗ trợ này đã tạo thêm điều kiện để phụ nữ đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Hội Nông dân xã Phước Hậu cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội chú trọng thúc đẩy hợp tác, liên kết với doanh nghiệp xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: Cánh đồng lúa lớn, tưới nước tiết kiệm, trồng táo bao lưới chống ruồi vàng, mở rộng diện tích măng tây xanh tại thôn Phước An 1 và Phước An 2…
![]() |
| Mô hình cánh đồng lúa lớn tại xã Phước Hậu. |
Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hậu cho biết, để hội viên có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, hội phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân hơn 5,8 tỷ đồng cho 156 hội viên thực hiện 15 dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đồng thời nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 60 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.360 hộ vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Từ những hỗ trợ trước mắt đến các giải pháp lâu dài, xã Phước Hậu đang từng bước đa dạng hóa các hình thức đồng hành, tiếp sức người dân phát triển kinh tế. Những sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình phát huy nội lực, chủ động vươn lên, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững.
LÂM ANH









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin