05:10, 26/05/2026

Xã Nam Cam Ranh: Quyết liệt xử lý tình trạng đổ trộm xác thủy sản

THÀNH LONG

Thời gian qua, trên địa bàn xã Nam Cam Ranh xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng đêm tối để đổ trộm xác thủy sản, chủ yếu là sò, ốc gây ô nhiễm môi trường. Để giải quyết tình trạng này, Đảng ủy và UBND xã Nam Cam Ranh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường sống cho người dân.

Gây ô nhiễm môi trường

Theo ghi nhận, các đối tượng thường chọn khu vực vắng vẻ như vùng giáp ranh giữa các thôn, bãi đất trống ven đầm hoặc ven biển để đổ trộm xác thủy sản. Các đối tượng sử dụng xe tải, xe đông lạnh chở các bao tải chứa đầy sò, ốc đang phân hủy đổ bỏ rồi tẩu tán khỏi hiện trường. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, xác thủy sản bị phân hủy nhanh, phát tán mùi hôi thối trên diện rộng, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh, nhất là trẻ em và người cao tuổi.

Tài xế Nguyễn Minh G. bị Công an xã bắt quả tang đổ trộm sò, ốc chết ra môi trường.
Tài xế Nguyễn Minh G. bị Công an xã bắt quả tang đổ trộm sò, ốc chết ra môi trường.

Không chỉ vậy, nước rỉ từ các bao tải ngấm xuống đất, chảy ra kênh mương, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh cho các vùng nuôi trồng thủy sản lân cận. Tình trạng này ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, vốn phụ thuộc phần lớn vào nghề nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh tác động đến môi trường và đời sống, việc đổ trộm xác thủy sản còn ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương ven biển xanh, sạch, đẹp mà chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực xây dựng.

Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Theo ông Nguyễn Bình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và qua công tác tuần tra địa bàn, Đảng ủy, UBND xã đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ và các thôn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý tình trạng đổ trộm xác thủy sản.

Theo đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, mật phục vào các khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau tại các tuyến đường thường xảy ra tình trạng đổ thải. Các tổ công tác được phân công luân phiên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, xã đã lắp đặt, vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trong đó ưu tiên bố trí camera tại các trục đường chính như: Quốc lộ 1, các tuyến đường liên thôn, liên xã; khu vực bãi trống ven đầm, ven biển nhằm ghi nhận hình ảnh, phục vụ xử lý “phạt nguội” đối với những trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các buổi họp thôn, loa truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng, xã kêu gọi người dân chủ động phát hiện, quay phim, chụp ảnh và báo ngay cho cơ quan chức năng khi thấy phương tiện nghi vấn chở chất thải. Xã cũng tổ chức cho các hộ kinh doanh, sơ chế, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn ký cam kết không xả thải bừa bãi, xây dựng phương án thu gom, xử lý chất thải đúng quy định và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Tấn Vy - Trưởng Công an xã Nam Cam Ranh cho biết, lực lượng chức năng xã đã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể, sáng 18-5, tổ công tác Công an xã Nam Cam Ranh trong lúc tuần tra trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Hòn Quy đã phát hiện xe tải đông lạnh biển kiểm soát 69C-054.xx do tài xế Nguyễn Minh G. (trú tỉnh Cà Mau) điều khiển đang đổ nhiều bao tải chứa sò, ốc chết xuống ven đường. Ngay tại hiện trường, tổ công tác yêu cầu tài xế thu gom toàn bộ số xác thủy sản đã đổ bỏ lên xe, vệ sinh khu vực để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Sau đó, phương tiện được đưa về trụ sở UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc được thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh và các nhóm cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo hiệu ứng răn đe đối với các hành vi xả thải trái phép. 

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đến nay tình trạng đổ trộm sò, ốc chết trên địa bàn xã Nam Cam Ranh đã giảm rõ rệt. Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với cách làm của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Bình Nam cho biết: “Chúng tôi xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, bổ sung camera an ninh tại các vị trí có nguy cơ bị lợi dụng để đổ thải. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các xã giáp ranh để ngăn chặn từ sớm, góp phần giữ vững môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân".

THÀNH LONG

Từ khóa:

xã Nam Cam Ranh