12:12, 28/12/2022

Bầu Ban Chấp hành mới 10 thành viên

Sáng 28-12, Liên đoàn Điền kinh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần 6, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Sáng 28-12, Liên đoàn Điền kinh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng 45 đại biểu là các huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đỉnh cao, phong trào điền kinh Khánh Hòa.

 

Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.
Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.
Nhiệm kỳ qua (giai đoạn 2016-2021), liên đoàn đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cử các VĐV tham gia 54 giải đấu các cấp độ, đạt được 323 bộ huy chương, có 57 VĐV được phong cấp kiện tướng và 67 VĐV cấp 1; hằng năm liên đoàn còn phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương tổ chức các giải điền kinh các huyện, thị xã, thành phố, giải việt dã… Bên cạnh những mặt đạt được, nhiệm kỳ qua, liên đoàn cũng còn những tồn tại hạn chế như: khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động, xã hội hóa; công tác xây dựng phong trào chưa đi vào chiều sâu. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của liên đoàn là tăng cường công tác thông tin, truyền thông trong cộng đồng và xã hội, tranh thủ sự ủng hộ các cấp, ngành, địa phương trong việc phát triển phong trào; xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo VĐV điền kinh các tuyến với đẩy đủ các nội dung. 
 
Kết thúc đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (lần 6, nhiệm kỳ 2022-2027) với 10 thành viên. Ông Lê Quang Nhất tái cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Khánh Hòa; bà Hoàng Thị Huyền Nga và bà Huỳnh Thị Cúc tái cử chức vụ Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký liên đoàn.
A.N