10:03, 08/03/2022

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa: Hướng dẫn nhiều môn thể thao lên sóng

Nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn tập luyện các môn thể thao trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV).
 

Nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn tập luyện các môn thể thao trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (KTV).
 
 
Theo kế hoạch, môn bơi sẽ được hướng dẫn tập luyện trên sóng KTV 1 tuần 2 buổi vào tháng 6 tới.
Theo kế hoạch, môn bơi sẽ được hướng dẫn tập luyện trên sóng KTV 1 tuần 2 buổi vào tháng 6 tới.
 
Sau thành công trong việc đưa các môn võ thuật (võ cổ truyền, Vovinam) phát trên sóng truyền hình KTV, năm nay Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp với các đơn vị, liên đoàn thể thao và KTV tổ chức chương trình hướng dẫn tập luyện các môn cầu lông, bơi lội và đá cầu (từ tháng 3 đến tháng 11 với cơ cấu phát sóng mỗi tuần 2 buổi/môn; thời lượng 15 phút/chương trình. 
 
Theo kế hoạch, dự kiến môn cầu lông sẽ phát sóng vào sáng thứ Năm và thứ Bảy, số phát sóng đầu tiên vào ngày 1-5. Chương trình tập trung hướng dẫn cho người xem các nhóm kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông như: tấn công, phòng thủ, kỹ thuật phát cầu, di chuyển. Môn bơi dự kiến phát sóng vào sáng thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, số đầu tiên vào ngày 4-6, chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật cơ bản như: làm quen với nước; tập thở, tập nổi người và đứng trong nước, lướt nước… Môn đá cầu dự kiến phát sóng vào thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, số đầu tiên vào ngày 2-7 với hai nhóm nội dung cơ bản trong tập luyện (tung cầu, tâng cầu, chuyền cầu) và trong thi đấu (phát cầu, phòng thủ). 
 
Hiện các hoạt động tập luyện thể thao đã được tổ chức trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tuy vậy, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên nhu cầu của mọi người, nhất là các bậc phụ huynh đưa con em tham gia các lớp thể thao, kỹ năng vận động cũng chưa nhiều. Do vậy, việc tổ chức các chương trình hướng dẫn tập luyện các môn thể thao trên sóng truyền hình và nền tảng mạng xã hội đang là xu hướng tất yếu. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho hay: “Với điều kiện thực tế như hiện nay, việc tổ chức chương trình giới thiệu các môn thể thao trên sóng truyền hình là hoàn toàn phù hợp. Thông qua kế hoạch phát sóng các môn ở trên, các tầng lớp nhân dân, các bậc phụ huynh có thể chủ động lựa chọn các môn thể thao  yêu thích để tập luyện, nâng cao sức khỏe, từ đó thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh”.
 
An Nhiên