10:04, 02/04/2021

Xuất hiện những nhân tố mới

Là môn thi đầu tiên khởi động cho chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX-2021, môn Việt dã được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng vận động viên phong trào của các địa phương. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng.

Là môn thi đầu tiên khởi động cho chương trình Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX-2021, môn Việt dã được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng vận động viên (VĐV) phong trào của các địa phương. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng.


Ngày 1-4, tại thị xã Ninh Hòa, kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX đã chính thức khởi động với môn Việt dã, môn đầu tiên trong tổng số 15 môn thi đấu được tổ chức xuyên suốt từ đầu tháng 4 đến tháng 10. Theo ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, Ninh Hòa là địa phương có phong trào điền kinh, Việt dã rất mạnh, cung cấp nhiều gương mặt VĐV xuất sắc cho đội tuyển điền kinh tỉnh giành huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế, trong đó nổi bật như: VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân, Bùi Thị Lệ, Đặng Thị Xuân Tốt… Lần đầu tiên, môn Việt dã Đại hội TDTT tỉnh được tổ chức tại địa phương, sự kiện này sẽ góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy phong trào thể thao thị xã”.

 

Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở môn thi Việt dã.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở môn thi Việt dã.

 

Kết quả môn thi Việt dã
Nội dung nam tuyển (cự ly 7km): Cao Thanh Trường (Khánh Sơn) HCV; Hà Thái Hòa (Khánh Vĩnh) HCB; Võ Văn Toàn (Ninh Hòa) HCĐ.
Nội dung nữ tuyển (cự ly 5km): Cao Thị Diễm (Khánh Vĩnh) HCV; Nguyễn Tường Thi (Vạn Ninh) HCB; Mấu Thị Điệp (Khánh Sơn) HCĐ.
Nội dung nam trẻ (cự ly 5km): Nguyễn Anh Hoàng Kỳ Anh (Nha Trang) HCV; Nguyễn Lê Hoàng Vũ (Khánh Vĩnh) HCB; Đặng Ngọc Bảo (Vạn Ninh) HCĐ.
Nội dung nữ trẻ (cự ly 3km):    Phạm Đồng Thanh Hà (Diên Khánh) HCV; Dương Tường Vy (Ninh Hòa) HCB; Nguyễn Thị Kiều Lan (Diên Khánh) HCĐ.
Huy chương toàn đoàn: Nhất đơn vị Ninh Hòa; nhì đơn vị Khánh Vĩnh; ba TP. Nha Trang.

Môn Việt dã kỳ đại hội năm nay có hơn 80 VĐV đến từ các địa phương tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung: Nam, nữ tuyển (cự ly 5 - 7km); nam, nữ trẻ (cự ly 3 - 5km). Theo ghi nhận, các địa phương có sự chuẩn bị tốt về lực lượng nên các cuộc tranh tài diễn ra khá quyết liệt. Cụ thể, ở nội dung thi đấu nam, đoàn VĐV Khánh Sơn dù chỉ đăng ký thi đấu 3 VĐV, ít hơn so với các đoàn khác nhưng 2 VĐV Cao Thanh Trường và Mấu Niếng đã xuất sắc cán đích với thành tích 23’15 và 24’28 để giành huy chương vàng (HCV), hạng 4, qua đó giúp đoàn Khánh Sơn vượt qua các đơn vị mạnh là Nha Trang, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh giành HCV nội dung đồng đội nam tuyển.


Trong khi đó, các gương mặt VĐV trẻ của đoàn Ninh Hòa như: Dương Tường Vy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Văn Toàn đều thi đấu đạt thành tích khá tốt, giành huy chương bạc (HCB), huy chương đồng (HCĐ) cá nhân, qua đó giúp đoàn Ninh Hòa đoạt 2 bộ HCB nội dung đồng đội nam, nữ trẻ và 1 HCĐ nội dung đồng đội nam tuyển. Chung cuộc, đoàn Ninh Hòa vượt qua các đơn vị Nha Trang, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh để giành giải nhất toàn đoàn.


Bà Hoàng Thị Huyền Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, Trưởng Ban trọng tài cho hay: Ninh Hòa lần đầu tiên tổ chức môn Việt dã nhưng công tác tổ chức rất tốt, từ việc bố trí đường chạy đến lực lượng bảo vệ an toàn cho các VĐV khi thi đấu. Về chuyên môn, qua rà soát thành tích các VĐV đều cho thấy các địa phương đã có sự đầu tư mạnh về lực lượng để cạnh tranh huy chương. Qua môn Việt dã kỳ đại hội này, tổ điền kinh tỉnh thấy nổi lên 4 gương mặt VĐV trẻ có tố chất để đào tạo, bồi dưỡng cho đội gồm: Nguyễn Tường Thi (sinh năm 2008), Đặng Ngọc Bảo (2005), Đặng Văn Bình (2006) và Nguyễn Anh Hoàng Kỳ Anh (2006).


An Nhiên