11:03, 31/03/2021

12 đội bóng tranh tài Vòng chung kết U19 quốc gia

Ngày 30-3, trên sân vận động Bình Dương, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khai mạc Vòng chung kết U19 quốc gia 2021.
 

Ngày 30-3, trên sân vận động Bình Dương, Tập đoàn Truyền thông Thanh niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khai mạc Vòng chung kết U19 quốc gia 2021.

 

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An (nguồn:VFF)
Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An (nguồn:VFF)
 
Theo Ban tổ chức, nhằm tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, giải năm nay lần đầu tiên có sự góp mặt của 12 đội bóng (thay vì 8 đội như mọi năm) và được chia làm 3 bảng gồm: bảng A (Sông Lam Nghệ An, PVF, Hoàng Anh Gia Lai, chủ nhà Becamex Bình Dương); bảng B (Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Nội, An Giang); bảng C (Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Tháp, Nutifood).
 
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm lựa chọn 3 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, bán kết và tranh vô địch. Được biết, ngay sau kết thúc buổi lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu bảng A, trong đó Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai; đương kim vô địch PVF giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Becamex Bình Dương. Ngày 1-4 giải sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu bảng C giữa Đồng Tháp gặp Bình Định; Nutifood gặp Khánh Hòa.
 
A.N