12:04, 27/04/2021

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức giải bóng đá truyền thống

Ngày 25-4, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức giải bóng đá truyền thống chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021).

Ngày 25-4, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức giải bóng đá truyền thống chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021).

 

Thượng tá Đinh Văn Hưng phát biểu khai mạc giải đấu.
Thượng tá Đinh Văn Hưng phát biểu khai mạc giải đấu.

 

Tham dự giải đấu có 4 đội: Liên quân Tỉnh đoàn và Điện lực Khánh Hòa; huyện Đoàn Diên Khánh; huyện Đoàn Khánh Vĩnh; Bộ CHQS tỉnh. Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu tính điểm chọn 2 đội nhất bảng vào thi đấu trận chung kết, 2 đội nhì bảng thi đấu tranh giải ba. Kết quả đội liên quân Tỉnh đoàn và Điện lực Khánh Hòa đã xuất sắc giành giải nhất, đội Bộ CHQS tỉnh giành giải nhì, giải ba thuộc về đội huyện Đoàn Diên Khánh, đội huyện Đoàn Khánh Vĩnh nhận giải phong cách.

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội và tổ trọng tài.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội và tổ trọng tài.

 

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Chi nhánh Nha Trang trao quà cho các hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Chi nhánh Nha Trang trao quà cho các hạ sĩ quan, chiến sĩ.

 

Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Chi nhánh Nha Trang trao tặng các phần quà cho 10 hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng.

 

Ban tổ chức trao giải cho các đội.
Ban tổ chức trao giải cho các đội.

 

Một số hình ảnh về giải đấu.
Một số hình ảnh về giải đấu.

 

 

 

Theo Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, hoạt động thể dục thể thao (TDTT) là hoạt động thường xuyên, liên tục và là một nhiệm vụ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho lực lượng vũ trang, đồng thời tăng cường rèn luyện sức khỏe, tính nhanh nhẹn, bền bỉ, dẻo dai, khả năng cơ động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Giải bóng đá truyền thống của Bộ CHQS tỉnh đấu cũng nhằm đánh giá kết quả tổ chức huấn luyện, luyện tập và hoạt động TDTT của cơ quan, đơn vị, qua đó tìm kiếm hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho mọi quân nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tăng cường giao lưu hoạt động TDTT với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, góp phần xây dựng quân sự, quốc phòng địa phương vững mạnh.

THẾ ANH