03:10, 09/10/2020

Hai trận cầu đinh

Cuộc tái đầu giữa 2 cặp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SV.ST-KH) gặp Kardiachian Sài Gòn (K.SG), Thái Sơn Nam (TSN) gặp Sahako trong lượt trận 13 diễn ra vào chiều tối nay (9-10) sẽ hứa hẹn bùng nổ cảm xúc bởi cả 4 đội bóng này đều có lực lượng rất mạnh và họ đều mang trong mình nhiều tham vọng.
 

 

Cuộc tái đầu giữa 2 cặp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SV.ST-KH) gặp Kardiachian Sài Gòn (K.SG), Thái Sơn Nam (TSN) gặp Sahako trong lượt trận 13 diễn ra vào chiều tối nay (9-10) sẽ hứa hẹn bùng nổ cảm xúc bởi cả 4 đội bóng này đều có lực lượng rất mạnh và họ đều mang trong mình nhiều tham vọng.
 
    
Cuộc đối đầu giữa Sanvinest Sanatech Khánh Hòa gặp Kardiachain Sài Gòn ở trận lượt đi tại Nha Trang.
Cuộc đối đầu giữa Sanvinest Sanatech Khánh Hòa gặp Kardiachain Sài Gòn ở trận lượt đi tại Nha Trang.
 
 
Tính cho đến thời điểm nay, ngoại trừ nhà đương kim vô địch TSN đang thong dong thẳng tiến về đích khi bỏ xa khá xa các đối thủ phía sau với một khoảng cách được được cho là an toàn (hơn 8 điểm so với đội xếp thứ 2) thì nhóm còn lại đang là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa các đội nằm trong tốp cạnh tranh huy chương. Trong tốp này, đang là sự hiện hữu của 5 cái tên mạnh của làng futsal quốc gia gồm: Đà Nẵng, Sahako, SV.ST-KH, SV.S-KH và K.SG. Trong ngày thi đấu cuối cùng lượt trận 13 (diễn ra lúc 14 giờ chiều nay) SV.ST-KH (21 điểm) gặp K.SG (21 điểm) tranh suất tốp 4; TSN (32 điểm) gặp Sahako (23 điểm) tranh tốp 3. Như đã biết, cả SV.ST-KH và K.SG đều là những đối thủ mạnh và quá hiểu lối chơi của nhau ở trận lượt đi trên sân trường Đại học Nha Trang, đoàn quân của HLV Tạ Đức Dũng đã có một trận đấu “vã mồ hôi” chia điểm trong trận hòa 3-3 trước đối thủ K.SG mặc dù SV,ST-KH là đội có được bàn thắng trước. Và như vậy, trong trận đấu tới SV.ST-KH cần phải rất thận trọng nếu muốn giành được điểm trước đối thủ khó nhằn này. Về khía cạnh tâm lý, hiện đội bóng K.SG tỏ ra thoải mái hơn sau khi họ vừa có trận thắng kịch tính trước Sahaho ở vòng 12, ngược lại đại diện phố biển lại có trận thua đáng tiếc trước các cầu thủ trẻ Cao Bằng. Tuy vậy do thực lực hai đội khá tương đồng nên lợi thế ấy chỉ ảnh hưởng phần nào, còn lại tùy thuộc vào cách mà HLV hai đội chọn lối chơi hợp lý. Và theo nhận định giới chuyên môn rất có khả năng cuộc tái đấu giữa SV.ST-KH và K.SG sẽ tiếp tục có kết quả hòa.
 
 
Còn ở trận tiếp theo giữa TSN gặp Sahako (lúc 19 giờ) cũng đang là trận đấu được giới mộ điệu quan tâm. Bởi đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng nằm trong tốp 3 sau 12 vòng đấu. Trong chuỗi 12 trận bất bại của TSN tính cho đến thời điểm này, Sahako hiện là 1 trong số ít đội bóng có khả năng chặn bước tiến của nhà đương kim vô địch. Trận hòa 1-1 ở giai đoạn lượt đi giữa TSN và Sahako, các học trò của HLV Phạm Minh Giang dù có bàn thắng dẫn trước nhưng cũng chịu một sức ép rất lớn từ những đợt tấn công mạnh mẽ, chất lượng đến từ đối thủ Sahako. Tuy vậy, trong trận tái đấu này, rõ ràng TSN đang có lợi thế nhất định về mặt điểm số so với đối thủ Sahako nên sẽ chơi với một tâm lý thoải mái hơn. Song nói như vậy không đồng nghĩa với việc Sahako sẽ buông lỏng để TSN có thêm trận thắng, bởi đội bóng này dù đang bị đối thủ Đà Nẵng vượt mặt trên bảng xếp hạng và tạm xếp vị trí thứ 3 nhưng họ cũng cho thấy tham vọng rất lớn là tranh suất nằm trong tốp các đội đoạt huy chương mùa giải năm nay. Và như vậy, cuộc đối đầu giữa 2 đội này chắc chắn sẽ rất kịch tính, bùng nổ bàn thắng giành cho cả 2.

 

Các cầu thủ Sanvinest Sanna Khánh Hòa trong trận thắng trước Quảng Nam.
Các cầu thủ Sanvinest Sanna Khánh Hòa trong trận thắng trước Quảng Nam.
 
 
Được biết, trong 2 trận đấu đầu tiên vòng 13, đội bóng SV.S-KH vừa có trận thắng 3-1 trước các cầu thủ Quảng Nam qua đó nâng tổng số điểm của mình lên 23 điểm, tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn ở trận đấu tiếp theo, Đà Nẵng cũng đã có trận thắng 2-1 quan trọng trước các cầu thủ trẻ Cao Bằng qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 24 điểm có được sau 13 vòng đấu.
 
Sau loạt trận vòng 13 chiều 9-10 này, nhiều khả năng các vị trí trên bảng xếp hạng nhiều khả năng sẽ có sự xáo trộn. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh giữa tốp 5 đội bóng đứng sau TSN gồm: Đà Nẵng, Sakako, SV.S-KH, SV.ST-KH và K.SG sẽ vẫn còn nhiều kịch tính ở các vòng đấu tiếp theo.
 
 
A.N