08:10, 18/10/2020

Ánh Viên giành HC vàng thứ sáu

Trong ngày thi đấu thứ hai giải VĐQG tối 17-10, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn chứng tỏ sức mạnh, khi đoạt thêm ba HC vàng và một HC đồng.
 

Trong ngày thi đấu thứ hai giải VĐQG tối 17-10, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn chứng tỏ sức mạnh, khi đoạt thêm ba HC vàng và một HC đồng.
 
Ở nội dung chung kết đầu tiên - 50m tự do nữ, Ánh Viên gần như không có đối thủ, và dễ dàng về nhất với thành tích 26,55 giây. Tuy vậy, đến nội dung chung kết kế tiếp - 100m ếch, kình ngư đoàn Quân đội thi đấu không thành công. Đây là nội dung trái sở trường nên dù rất cố gắng, Ánh Viên chỉ về thứ ba, sau 1 phút 12 giây 69 - kém Phương Anh, người đoạt HC vàng với thành tích 1 phút 14 giây 40.

 

Sau hai ngày thi đấu ở giải VĐQG, Ánh Viên đã giành sáu HC vàng cho đoàn Quân đội. Ảnh: Đức Đồng
Sau hai ngày thi đấu ở giải VĐQG, Ánh Viên đã giành sáu HC vàng cho đoàn Quân đội. Ảnh: Đức Đồng
 
Thất bại trên không làm Ánh Viên nản lòng. Khi trở lại bơi chung kết 400m tự do nữ sở trường, kình ngư người Cần Thơ về nhất sau 4 phút 18 giây 93. Ngay sau đó, "Tiểu tiên cá" còn giành thêm một HC vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do với thành tích 3 phút 43 giây 41.
 
Qua hai ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành sáu HC vàng, một HC bạc và một HC đồng.
 
Bên cạnh các nội dung có Ánh Viên, giải còn chứng kiến kình ngư người Bến Tre Phạm Thanh Bảo vượt đàn anh Trần Duy Khôi (TP HCM) ở nội dung 100m ếch nam để giành HC vàng với thời gian 1 phút 1 giây 89. Thành tích này tốt hơn cả khi Thanh Bảo giành HC bạc SEA Games 30 - 1 phút 1 giây 92.
 
Ở nội dung 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng dễ dàng đánh bại Tấn Triệu và Kim Sơn để giành HC vàng với thời gian 15 phút 9 giây 79.
 
Còn nội dung 50m tự do nam Trần Hưng Nguyên giành HC vàng với 23 giây 94.
 
Theo VnExpress.net