04:05, 31/05/2020

Tay đua Tống Thanh Tuyền đội Quân khu 7 về nhất

Sáng 31-5, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32-2020 "Non sông liền một dải" tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 12 với lộ trình 190 km từ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến TP. Nha Trang.

 

 

Sáng 31-5, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32-2020 “Non sông liền một dải” tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 12 với lộ trình 190 km từ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến TP. Nha Trang.

 

Đông đảo người dân phố biển đến xem, cổ vũ các tay đua của giải.
Đông đảo người dân phố biển đến xem, cổ vũ các tay đua 
 
 
Với vận tốc trung bình trên 38km/h, trải qua hơn 5 giờ thi đấu dưới thời tiết nắng gắt miền Trung-Tây Nguyên, vượt qua đoạn đèo Phượng Hoàng, tay đua Tống Thanh Tuyền của đội Quân khu 7 đã xuất sắc bức tốp về nhất chặng đua này. Về đích tiếp theo là các tay đua Nguyễn Văn Dương (Hà Nội), Xa Văn Thắng (Đồng Nai).

 

Tay đua Tống Thanh Tuyền, Quân khu 7 về nhất chặng 12
Tay đua Tống Thanh Tuyền, Quân khu 7 về nhất chặng 12
 
 
Kết thúc chặng 12 này, tay đua Trần Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn giữ được phong độ ổn định do vậy tiếp tục nắm giữ chiếc áo vàng, áo xanh chung cuộc; tay đua Javier Sarda Perez đội TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mặc chiếc áo đỏ. Ngày 1-6, các tay đua nghỉ tự do tại thành phố Nha Trang. Đến ngày 2-6, cuộc đua bắt đầu thi đấu chặng 13, đua đồng đội tính giờ trên cung đường biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng (cự ly 36km). 
 
 
Được biết, cuộc đua năm nay  thu hút 84 tay đua của 12 đội đua mạnh cả nước như: Tập đoàn Lộc Trời, BikeLife Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Hà Nội… Các tay đua sẽ phải thi đấu 18 chặng với tổng cự ly giải 2.183km, tổng giải thưởng của giải trên 2 tỷ đồng. Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32 khởi tranh từ ngày 19-5 tại Nghệ An và kết thúc vào ngày 7-6 tại TP. Hồ Chí Minh.
 
 
A.N