06:02, 18/02/2020

Tuyển nữ Việt Nam đón hung tin trước trận đại chiến với Úc

Trung vệ "thép" tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều được xác định dính chấn thương đứt dây chằng chéo gối trái và không thể góp mặt trong lượt trận play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.
 

Trung vệ "thép" tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều được xác định dính chấn thương đứt dây chằng chéo gối trái và không thể góp mặt trong lượt trận play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

 

Chương Thị Kiều (số 3) bị đứt dây chằng đầu gối và không thể dự play-off Olympic 2020.
Chương Thị Kiều (số 3) bị đứt dây chằng đầu gối và không thể dự play-off Olympic 2020.
 
Dính chấn thương nặng và không kịp hồi phục để thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc, trung vệ Chương Thị Kiều được HLV Mai Đức Chung kỳ vọng sẽ sớm quay lại đội tuyển và góp mặt ở vòng play-off chạm trán với tuyển nữ Úc. Tuyển thủ đang chơi bóng cho CLB TP HCM đã được triệu tập trong đợt tập trung hôm 16-2 chuẩn bị cho vòng đấu quyết định tranh tấm vé dự Thế vận hội mùa Hè 2020. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1995 chỉ có thể chạy nhẹ và chườm lạnh vết thương trong buổi tập của toàn đội hôm 18-2 bởi được xác định bị đứt dây chằng chéo gối trái.
 
Với chấn thương nghiêm trọng này Chương Thị Kiều buộc phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ trong thời gian ít nhất là 8 tháng và chắc chắn không thể góp mặt trong lượt trận play-off chạm trán tuyển nữ Úc vào tháng 3 tới. "Trước đó Kiều rất lạc quan vì tin rằng chỉ bị chấn thương nhẹ, cô cũng cho biết bản thân hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tập luyện trở lại. Tuy nhiên, kết quả chụp chiếu MRI cho thấy đây là một chấn thương nghiêm trọng, đứt dây chằng chéo trước", HLV Mai Đức Chung cho biết.
 
Chương Thị Kiều lần đầu gặp chấn thương dây chằng năm 2012. Sau đó cô bị tái phát chấn thương sau trận hòa Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30 nhưng vẫn cố gắng thi đấu các trận còn lại và góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV SEa Games. Ở lượt trận vòng loại thứ 3 Olympic 2020 diễn ra tại Hàn Quốc, Kiều phải chia tay thầy và các đồng đội để ở nhà điều trị thương. Vắng Kiều khiến hàng thủ tuyển nữ Việt Nam cũng trở nên thiếu chắc chắn hơn bởi trung vệ "thép" này sở hữu kỹ thuật tranh chấp bóng bổng khá tốt và đánh chặn hiệu quả.
 
Theo nld.com.vn