11:07, 19/07/2019

HLV Park Hang Seo được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30

Theo đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đội tuyển U23 sẽ cố gắng cho mục tiêu lần đầu giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 tổ chức vào cuối năm. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ cũng đặt mục tiêu tiếp tục bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường SEA Games.
 
 

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng cục TDTT tổ chức ngày 18-7, đại diện VFF cho biết mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam (U22+2) tại SEA Games 30 là giành tấm HCV.
 
Theo đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đội tuyển U23 sẽ cố gắng cho mục tiêu lần đầu giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 tổ chức vào cuối năm. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ cũng đặt mục tiêu tiếp tục bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường SEA Games.

 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 30.
U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 30.
 
Thực tế, mục tiêu giành HCV SEA Games luôn được VFF giao cho các HLV trưởng trong nhiều năm qua, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực hiện được giấc mơ này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển từ U23 tới ĐTQG đã đạt những thành tích rất ấn tượng, thậm chí là kỳ tích với bóng đá Việt Nam. Vì thế mà năm nay người hâm mộ rất kỳ vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu.
 
Để thực hiện hai mục tiêu này, VFF đã làm việc với ban huấn luyện các đội tuyển và đề ra kế hoạch chi tiết. Cùng với việc chuẩn bị cho SEA Games, bóng đá Việt Nam cũng phải tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và VCK giải U23 châu Á năm 2020. Do đó, HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch tập trung đội tuyển nhiều đợt ngắn hạn. Vừa qua, đội tuyển U23 cũng đã tập trung 3 ngày tại trung tâm PVF, có một trận giao hữu với U18 Việt Nam với kết quả thắng 1-0. Theo HLV Park Hang Seo, ông muốn được kiểm tra năng lực từng cầu thủ, trước khi chính thức lựa chọn những gương mặt tốt nhất để bước vào chiến dịch “săn vàng” SEA Games.
 
Trong thời gian tới U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có 4 đợt tập huấn và đội tuyển bóng đá nữ, cũng sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài, một đợt là sang Nhật Bản vào ngày 28/7 và đợt cuối là sang Philippines, tập huấn trước thềm SEA Games, để làm quen với các điều kiện thi đấu cũng như thời tiết…
 
Cùng với đó, bóng đá Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị lực lượng để hướng tới việc World Cup 2026 sẽ mở rộng số đội lên 48, thay vì 32 như hiện nay. Lứa cầu thủ nòng cốt được xác định cho mục tiêu này sẽ sinh từ năm 1999-2002 với một bản đề án chi tiết, khoa học đang được xây dựng.
 
Theo thethaovietnam.vn