10:04, 09/04/2019

Sanest Khánh Hòa sẽ tranh Cúp Hùng Vương

Với mạch 4 trận bất bại, đội bóng Sanest Khánh Hòa đã vượt qua đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh để giành vị trí dẫn đầu bảng A, qua đó góp mặt vào tốp 4 đội tranh Cúp Hùng Vương năm nay.

Với mạch 4 trận bất bại, đội bóng Sanest Khánh Hòa đã vượt qua đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh để giành vị trí dẫn đầu bảng A, qua đó góp mặt vào tốp 4 đội tranh Cúp Hùng Vương năm nay.


Cuối tuần qua, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và Bắc Ninh, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã khép lại với danh sách 4 đội bóng góp mặt tại Phú Thọ tranh Cúp Hùng Vương (diễn ra từ ngày 10 đến 13-4) gồm: bảng A - đội nhất bảng Sanest Khánh Hòa, nhì bảng TP. Hồ Chí Minh; bảng B - đội nhất bảng Tràng An Ninh Bình, nhì bảng tân binh Bình Dương. Sau một nửa chặng đường mùa giải, đương kim vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8-2018 Sanest Khánh Hòa đã cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ bằng loạt 4 trận thắng liên tiếp để vượt qua đối thủ mạnh nhất là TP. Hồ Chí Minh giành vị trí nhất bảng. Đây là kết quả đáng khích lệ của thầy trò Huấn luyện viên Thái Quang Lai khi họ rơi vào bảng đấu “tử thần”, với sự góp mặt của các đội mạnh như: đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh, Biên Phòng, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Hà Tĩnh. Không chỉ vậy, ở giai đoạn vòng 1 mùa giải năm nay, Sanest Khánh Hòa còn phải chịu áp lực đến từ sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ khi có một mùa giải 2018 không mấy thành công. Để rồi, bằng sự quyết tâm, cống hiến và tự thay đổi mình trong lối chơi, S.KH đã chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng luôn nằm trong tốp 4 đội mạnh tại các giải vô địch quốc gia.

 

Các cổ động viên chung vui với thành tích bất bại của đội bóng.

Các cổ động viên chung vui với thành tích bất bại của đội bóng.


Về thực lực, S.KH bây giờ so với thời điểm cách đây 2 năm khi đạt chức vô địch quốc gia không mấy thay đổi. Có chăng, các vận động viên trụ cột của đội bóng phố biển gồm: Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Văn Phong, chuyền 2 Xuân Tân ngày càng có nhiều bản lĩnh, kinh nghiệm hơn và những vận động viên trẻ như: Triển Chiêu, Đình Nhu, Văn Tiên, Văn Việt… cũng đã trưởng thành. Về lối chơi, từ năm 2018 đến nay, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Thái Quang Lai, S.KH đã có nhiều hơn cách tiếp cận trận đấu, triển khai phương án tấn công hay sắp xếp nhân sự khi các trụ cột của đội gặp vấn đề. Cụ thể ở vòng 1, sau 2 trận ra quân thắng nhẹ nhàng trước Xổ số kiết thiết Vĩnh Long và Biên Phòng (cùng tỷ số 3-1), đến lượt trận thứ 3, S.KH đụng độ đối thủ nặng ký nhất bảng đấu là TP. Hồ Chí Minh. Ở trận này, Từ Thanh Thuận đã phải bung hết lực, và dù đã có đến 2 séc đấu dẫn trước nhưng vất vả lắm S.KH mới có thể giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Sau trận thắng đầy kịch tính ấy, tay đập trụ cột của S.KH là Từ Thanh Thuận đã không thể kịp hồi phục thể lực cho trận lượt cuối cùng gặp đội Hà Tĩnh. Do vậy, tuy được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, song phải đợi đến séc đấu thứ 5, S.KH mới khuất phục được Hà Tĩnh với tỷ số 3-2.


Với 4 trận bất bại vòng bảng, có được 10 điểm, S.KH đã vượt qua nhà đương kim vô địch quốc gia TP. Hồ Chí Minh để vươn lên vị trí dẫn đầu bảng A, qua đó giành suất 4 đội tranh Cúp Hùng Vương năm nay. Đối thủ tranh suất vào chung kết của S.KH tại Cúp Hùng Vương là đội đứng nhì bảng B - Vật liệu xây dựng Bình Dương. Tuy là tân binh, nhưng việc có thể vượt qua những gương mặt kỳ cựu của làng bóng chuyền quốc gia như: Thể Công, Long An, Bến Tre để giành suất dự Cúp Hùng Vương đã cho thấy thực lực của đội bóng này. Liệu S.KH có khuất phục được chú ngựa ô Vật liệu xây dựng Bình Dương để hướng đến trận chung kết Cúp Hùng Vương hay không, tất cả đang chờ trận đấu giữa 2 đội bóng vào ngày 11-4.


AN NHIÊN