10:03, 08/03/2019

Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam, trợ lý HLV Lê Huy Khoa trở lại

Trong đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được trao chiếc băng đội trưởng. Ở lần tập trung này, U23 Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của trợ lý HLV Lê Huy Khoa.
 

 

Trong đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được trao chiếc băng đội trưởng. Ở lần tập trung này, U23 Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của trợ lý HLV Lê Huy Khoa.
 
Đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra tại Mỹ Đình từ ngày 22 đến 26-3 tới. Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được HLV Park Hang Seo trao chiếc băng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam lần này. Đây là một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp nổi bật của Quang Hải trong màu áo các đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

 

Quang Hải được trao băng đội trưởng U23 Việt Nam.
Quang Hải được trao băng đội trưởng U23 Việt Nam.
 
Mặc dù được trao chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam, nhưng Quang Hải chỉ có thể tập luyện cùng các đồng đội trong ngày hôm nay trước khi cùng nhóm cầu thủ Hà Nội FC trở lại CLB chuẩn bị cho trận đấu lượt trận thứ 2 bảng F tại AFC Cup 2019. Phải đến ngày 13/3, Quang Hải cùng các đồng đội ở Hà Nội FC và B.Bình Dương mới có thể tiếp tục hội quân cùng các đồng đội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải đấu.
 
Cũng trong buổi tập sáng nay, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ông Khoa từng làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang Seo khi đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu – Trung Quốc. Do một số vấn đề khác nhau, trợ lý Lê Huy Khoa không làm phiên dịch cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 nhưng đã trở lại ở đợt tập trung này. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Khoa khi trở lại U23 Việt Nam là phiên dịch cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khi ông có chuyến thăm buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong sáng 8/3.
 
Ở buổi tập sáng nay của đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo tiếp tục theo dõi các học trò tập luyện. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn trực tiếp chỉnh sửa từng động tác khởi động của các học trò. HLV Park Hang Seo còn thậm chí bày tỏ sự không hài lòng khi những trụ cột như Trần Đình Trọng và Nguyễn Tiến Linh làm chưa đúng ý đồ của ông trong một bài tập.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao đổi với HLV Park Hang Seo trong buổi tập của U23 Việt Nam sáng 8-3.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao đổi với HLV Park Hang Seo trong buổi tập của U23 Việt Nam sáng 8-3.
 
 
Theo những thông tin mới nhất, vòng loại giải U23 châu Á 2020 đang trở nên khó lường hơn khi U23 Pakistan đã buộc phải rút khỏi giải khiến bảng F chỉ còn 3 đội bóng. Điều này khiến cách phân loại nhóm nhì bảng có sự thay đổi khi các đội xếp thứ 2 không được tính kết quả với đội đứng cuối bảng đấu của mình.
 
Tại bảng K, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo nằm cùng bảng với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Rất có thể trận đấu với U23 Brunei sẽ không được tính đến, khiến cơ hội giành vé tham dự vòng chung kế giải đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo hẹp đi rất nhiều. Bởi cả U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều đang thể hiện quyết tâm lớn tại giải đấu tổ chức tại Hà Nội sắp tới. Do đó, nếu chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết giải đấu, U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực giành vị trí nhất bảng đấu của mình.
 
Theo thethaovietnam.vn