10:03, 12/03/2019

Sanest Khánh Hòa rơi vào bảng nặng ký

Theo kết quả bốc thăm giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2019, đội bóng Sanest Khánh Hòa rơi vào bảng A cùng đội đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh và Biên phòng. Một bảng đấu được đánh giá khá nặng ký.
 

Theo kết quả bốc thăm giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2019, đội bóng Sanest Khánh Hòa rơi vào bảng A cùng đội đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh và Biên phòng. Một bảng đấu được đánh giá khá nặng ký.
 
 
Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa tổ chức bốc thăm, chia bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2019. Theo đó, có 10 đội nam và 10 đội nữ thi đấu 3 vòng. Dự kiến vòng 1 diễn ra từ ngày 3 đến 7-4 tại Bắc Ninh và Ninh Bình, vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng dự kiến từ ngày 6 đến 20-10 tại Long An. Mùa giải năm nay, đội bóng Sanest Khánh Hòa nằm bảng A (thi đấu tại Bắc Ninh) cùng các đội: TP. Hồ Chí Minh, Biên phòng, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Hà Tĩnh. Đây là bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá nặng ký hơn so với bảng B thi đấu tại Ninh Bình (gồm: Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An, Bến Tre). 

 

Đội bóng Sanest Khánh Hòa trong một trận đấu ở mùa giải năm ngoái.
Đội bóng Sanest Khánh Hòa trong một trận đấu ở mùa giải năm ngoái.
 
 
Ông Thái Quang Lai - Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa cho biết, hiện tại bảng đấu này đội TP. Hồ Chí Minh đang được đánh giá rất mạnh. TP. Hồ Chí Minh là đương kim vô địch của nhiều giải đấu, sở hữu hầu hết những gương mặt xuất sắc làng bóng chuyền Việt Nam như: đội trưởng Lê Quang Khánh, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Văn Tú và Nguyễn Thanh Hải. Trong đó, 2 vận động viên (VĐV) là chuyền 2 Đinh Văn Tú và đối chuyền Nguyễn Thanh Hải đang được đánh giá là những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Biên Phòng cũng là đối thủ rất khó chịu. Có thể lực lượng Biên phòng mùa này không thật sự mạnh, song hiện đội bóng này đang sở hữu tay đập trẻ 23 tuổi Quảng Trọng Nghĩa chơi vị trí đối chuyền, được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đủ tiềm năng thay thế cho các bậc đàn anh như: Từ Thanh Thuận, Lê Thành Hạc… Ở mùa giải năm ngoái, Quảng Trọng Nghĩa chính là VĐV gánh team giúp bóng chuyền Biên phòng cán đích vị trí thứ 4 chung cuộc. Ngoài ra, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cũng cho thấy sự quyết tâm rất cao khi tăng cường lực lượng, trong đó nổi bật có sự xuất hiện của Quốc Đoàn, VĐV sở hữu cú đập bóng tay trái từng thi đấu rất thành công trong màu áo Sanest Khánh Hòa.
 
 
Đối với Sanest Khánh Hòa, về cơ bản lực lượng đội bóng mùa này không có nhiều thay đổi. Thành phần trụ cột của đội vẫn là những gương mặt quen thuộc như: Từ Thanh Thuận, Xuân Tân, Lê Quang Đoàn, Triển Chiêu, Dương Văn Tiên, Đình Nhu, Ngô Văn Kiều… đã giúp bóng chuyền phố biển lên ngôi vô địch năm 2017 và giành huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Tuy vậy, điểm đáng chú ý của Sanest Khánh Hòa ở giải đấu năm nay là bổ sung thêm 2 gương mặt trẻ gồm phụ công Gia Huy (sinh năm 1999), chủ công Minh Khuyến (sinh năm 1998). Hy vọng với sự bổ sung lứa VĐV trẻ từ lò đào tạo “cây nhà lá vườn” của đội trẻ Sanna Khánh Hòa, bóng chuyền Sanest Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong lối chơi, qua đó hoàn thành được mục tiêu, ít nhất là lọt vào vòng chung kết giải đấu. 
 
 
Ở những giải đấu trước, mỗi nội dung nam, nữ chỉ có 8 đội thì từ mùa giải năm nay sẽ duy trì số lượng 10 đội, kết thúc giải sẽ có 1 đội rớt hạng và 1 đội lên hạng. Không chỉ vậy, về thể thức thi đấu cũng đã được đổi mới. Cụ thể, sau khi kết thúc vòng 1, tại vòng 2 các đội đạt thứ hạng 1, 3, 5 của bảng A sẽ nhóm với các đội hạng 2, 4, 6 bảng B thành bảng C và tương tự như vậy bảng D sẽ gồm các đội đạt thứ hạng 2, 4, 6 bảng A và 1, 3, 5 bảng B tiếp tục thi đấu vòng tròn để chọn 4 đội đạt thứ hạng cao nhất vào vòng chung kết. Theo lý giải của đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, sự thay đổi thể thức thi đấu, xếp hạng mùa giải năm nay chính là muốn cải thiện chất lượng, hình ảnh, tạo sự công bằng, hấp dẫn của giải vô địch bóng chuyền quốc gia trong lòng người hâm mộ khi giải đấu này đang đứng trước nhiều điều tiếng có sự móc nối giữa các câu lạc bộ. 
 
 
An Nhiên