02:12, 17/12/2018

HLV Park Hang Seo triệu tập thêm 6 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup 2019

Cùng với đội hình vừa vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ nữa để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.
 

Cùng với đội hình vừa vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ nữa để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.
 
Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đang trong những ngày xả hơi sau khi vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn đang bận rộn với công việc của mình để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE từ ngày 5-1 đến 2-2-2019.
 
Với 23 cầu thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 trong tay, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định triệu tập thêm 6 cầu thủ nữa để chuẩn bị cho giải đấu châu lục. Nhưng gương mặt được HLV Park Hang Seo triệu tập lần này hầu hết đều đang thi đấu ở giải U21 quốc tế.

 

ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 20-12.
ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 20-12.
 
Theo đó, có 5 cầu thủ đang chơi ở sân chơi U21 quốc tế tại Huế được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 là tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Phan Thanh Hậu, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh và Ngô Tùng Quốc. Cầu thủ còn lại là tiền vệ Trần Minh Vương, từng tham dự Asiad và không có tên trong danh sách cuối cùng khi HLV Park Hang Seo chốt tham dự AFF Cup vừa qua.
 
Tuy nhiên, trong quá trình tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Trần Định Trọng bởi chấn thương. Theo dự kiến, trung vệ của Hà Nội FC sẽ sang Hàn Quốc điều trị chấn thương của mình và nghỉ thi đấu từ 1-2 tháng. Mặc dù vậy, giới chuyên môn trong nước đánh giá đây đều là những sự bổ sung cần thiết giúp HLV Park Hang Seo có sự bổ sung dài hơi cho hai chiến dịch quan trọng trong năm 2019 là giải U22 châu Á và SEA Games 30.
 
Liên quan đến quá trình tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, các tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sẽ có quãng thời gian 4 ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại tại Hà Nội từ ngày 20-12 tới. 6 gương mặt được triệu tập bổ sung cũng sẽ tập trung cùng các đồng đội trong cùng ngày.
 
Tại giải châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen. VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi (gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan), Dubai (SVĐ Al-Maktoum), Al Ain (SVĐ Hazza Bin Zayed, SVĐ Khalifa Bin Zayed) và Sharjah (SVĐ Sharjah). Tổng tiền thưởng cho cả giải đấu được AFC xếp ở mức 15 triệu USD. Trong đó đội vô địch sẽ được thưởng 5 triệu USD.
 
Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã được VFF sắp xếp thi đấu hai trận giao hữu quốc tế. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 tại Việt Nam, sau đó sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn từ ngày 27/12/2018 đến 4/1/2019. Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội sẽ đá một giao hữu với Philippines vào ngày 31/12 nhằm hoàn tất các thử nghiệm trước khi di chuyển sang UAE thi đấu VCK Asian Cup 2019.
 
Theo thethaovietnam.vn