11:08, 24/08/2018

Ngành Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao: Tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ

Ngày 24-8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thao ngành Thông tin và truyền thông lần thứ 8. Hội thao năm nay thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 14 doanh nghiệp, cơ quan báo chí, sở ngành trong tỉnh tham gia.

Ngày 24-8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thao ngành Thông tin và truyền thông lần thứ 8. Hội thao năm nay thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 14 doanh nghiệp, cơ quan báo chí, sở ngành trong tỉnh tham gia.

 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao cờ lưu niệm  cho các đơn vị tham dự giải.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.


Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co và thi sút cầu môn (dành cho vận động viên nữ). So với năm trước, hội thao năm nay có số môn thi đấu nhiều hơn, vận động viên tham gia đông hơn. Hội thao là dịp để thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe đối với những người công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Hội thao bế mạc vào chiều 25-8, các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn sẽ được nhận cúp, cờ và tiền thưởng.


. Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội diễn văn nghệ và hội thao lần thứ 3. Tham dự có hơn 160 ca sĩ, diễn viên và vận động viên đến từ 10 đơn vị trực thuộc Sở và 7 huyện, thị xã, thành phố. Các ca sĩ, diễn viên đã mang đến hội diễn 32 tiết mục ca, múa, nhạc có nội dung về tình yêu, quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ… Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi: Quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng.


Kết thúc hội diễn và hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho liên quân Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao và Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao; thị xã Ninh Hòa giành giải nhì toàn đoàn; giải ba toàn đoàn thuộc về liên quân Bảo tàng tỉnh và Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


N.T - G.Đ