10:02, 01/02/2018

17 đội dự hội thi lân-sư-rồng TP. Nha Trang

Tối 1-2, tại Quảng trường 2-4 Nha Trang diễn ra Lễ khai mạc hội thi lân-sư-rồng TP. Nha Trang lần thứ 22 "Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018".

 

Tối 1-2, tại Quảng trường 2-4 Nha Trang diễn ra Lễ khai mạc hội thi lân-sư-rồng TP. Nha Trang lần thứ 22 "Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018".

 

Diễn ra từ 31-1 đến 2-2, hội thi năm nay thu hút 17 đội lân-sư-rồng của 30 xã, phường, câu lạc bộ đóng trên địa bàn thành phố. Trong 3 đêm thi, các đội dự thi sẽ biểu diễn các nội dung như: lân lên mai hoa thung, tứ quý lân, rồng 9 khúc, song sư hí cầu…

 

Mãn biểu diễn trống hội trước giờ khai mạc hội thi.
Màn biểu diễn trống hội trước giờ khai mạc hội thi.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự.
Lãnh đạo TP. Nha Trang trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

 

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội dự thi.
Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội dự thi.

 

Một màn biểu diễn lân tại hội thi.
Một màn biểu diễn lân tại hội thi.

 

Trong đêm khai mạc hội thi, hàng trăm khán giả phố biển đã được chứng kiến màn biểu diễn múa lân bộ của 12 đội thi. Tối 2-2, hội thi sẽ tiếp tục với phần biểu diễn lân lên mai hoa thung của 8 đội, sau đó ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải thưởng.

 

Được biết, hội thi lân-sư-rồng TP. Nha Trang là một hoạt động mang tính truyền thống. Hội thi nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thư giãn, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách đến tham quan thành phố biển vào những ngày cận Tết. Ngoài ra, hội thi còn nhằm thúc đẩy sự phát triển phong trào biểu diễn lân-sư-rồng của các xã, phường và câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

 

    A.N