2 trận hòa sau lượt trận tại World Cup 2026 và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng, đó là những gì mà đội tuyển Bỉ của huấn luyện viên Rudi Garcia làm được tại bảng G, một bảng đấu được đánh giá là không quá khó khăn đối với họ. Có lẽ những người hâm mộ đội tuyển này đang rất khó hiểu đối với những gì mà các cầu thủ trình diễn trên sân.
![]() |
| Đội tuyển Bỉ đã có trận đấu khá thất vọng khi phải chia điểm trong một trận cầu không bàn thắng trước đội tuyển Iran. |
Nếu như trận hòa 1-1 trước đội tuyển Ai Cập được xem là chấp nhận được, khi đội hình của đội tuyển Ai Cập cũng không thiếu ngôi sao, hai đội đấu với nhau có thể xem là ngang tài ngang sức, thậm chí đội tuyển Bỉ còn suýt thua khi Ai Cập mới là đội có bàn thắng trước, thì trận đấu không bàn thắng với đội tuyển Iran chắc chắn đang khiến cho người hâm mộ đội tuyển Bỉ cảm thấy… thất vọng.
Rõ ràng là đội tuyển Iran được đánh giá thấp hơn rất nhiều, khi đội tuyển này thua kém đội tuyển Bỉ có thể nói là về mọi mặt, từ xếp hạng trên bảng xếp hạng FIFA, từ chất lượng cầu thủ, cho đến thời gian nghỉ ngơi… Thậm chí là sự vượt trội của đội tuyển Bỉ còn thể hiện khá rõ ở thực tế trên sân, khi thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia chiếm tới 70% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tới 23 lần dứt điểm so với 7 lần của đội tuyển Iran, là việc các cầu thủ đội tuyển Bỉ hầu như chỉ hoạt động trên phần sân đối phương… nhưng số bàn thắng mà họ có được cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
![]() |
| Đội tuyển Bỉ thậm chí còn chưa chính thức ghi bàn thắng nào sau 2 lượt trận tại World Cup 2026. |
Với những gì mà đội tuyển Bỉ đã thể hiện trước đội tuyển Iran, thì sự tệ hại của hàng công đội tuyển này là không có gì để bàn cãi. Những Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio, Matias Fernandez-Pardo… đã hoàn toàn bất lực trước khung thành của Alireza Beiranvand. Mà thậm chí bàn thắng duy nhất của họ tại World Cup 2026 cho tới hiện tại, cũng phải đến từ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Mohamed Hany đội tuyển Ai Cập.
Nhìn xa hơn một chút thì ghi bàn vẫn luôn là vấn đề của đội tuyển này, dù họ có không ít ngôi sao trên hàng công như Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers…, cùng những chân chuyền như Kevin De Bruyne, Youri Tielemans… ở phía sau. Chẳng hạn như trong 10 trận gần nhất của đội tuyển Bỉ, họ đã để hòa tới 5 trận và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 5 trận này.
![]() |
| Nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như vậy thì thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia khó có thể đi sâu tại World Cup 2026. |
Sau sự vô duyên của thế hệ vàng với rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới như Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois…, khi không thể mang đến những chức vô địch như kì vọng, thì có vẻ như thế hệ trẻ kế cận của đội tuyển Bỉ cũng không mang đến những sự khởi sắc gì hơn. Dù vẫn còn đó những Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois… để dẫn dắt, hàng công của đội tuyển này ngoài một Jeremy Doku là nổi bật ở cánh trái ra, thì vẫn phải dựa vào một Romelu Lukaku năm nay đã 33 tuổi lại vừa mới trở lại sau chấn thương.
Rõ ràng là ngoại trừ một Thibaut Courtois vẫn thi đấu tốt, thì sự kết hợp giữa các lão tướng thế hệ vàng cùng các cầu thủ trẻ mới lên của đội tuyển Bỉ có vẻ như đang không mang lại kết quả gì khởi sắc, ngoại trừ những sự non nớt gây ra những sai lầm không đáng có, chẳng hạn như chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Nathan Ngoy. Và những gì đọng lại cho người hâm mộ chắc chắn chỉ là những sự bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.
Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, nếu chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền của một Kevin De Bruyne đã qua thời kì đỉnh cao, hy vọng từ những đường dứt điểm của một Romelu Lukaku đã nặng nề chậm chạp đi rất nhiều…, thì rõ ràng là đội tuyển Bỉ khó lòng có thể đi sâu tại kỳ World Cup 2026 này. Cơ hội vào vòng trong của họ vẫn còn đó, vấn đề là sau đó thì sao có lẽ bản thân họ cũng không có gì nắm chắc.
CAO DUY








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin