13:25, 21/06/2026

Thấy gì qua trận thắng chật vật của đội tuyển Đức trước đội tuyển Bờ Biển Ngà?

CAO DUY

Đội tuyển Đức dù đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng chung kết World Cup 2026 trước đội tuyển Bờ Biển Ngà, nhưng đó lại là một trận thắng rất chật vật chứ không hề thoải mái như trận gặp đội tuyển Curacao trước đó. Và sau đây là những điểm nhấn trong trận đấu này.

Đội tuyển Đức đã có chiến thắng 2-1 đầy chật vật trước đội tuyển Bờ Biển Ngà.
Đội tuyển Đức đã có chiến thắng 2-1 đầy chật vật trước đội tuyển Bờ Biển Ngà.

1. Trận đấu bộc lộ điểm yếu của đội tuyển Đức. Sau trận thắng đậm 7-1 trước đội tuyển Curacao ở trận đầu tiên tại World Cup 2026, tưởng chừng như đội tuyển Đức sẽ tiếp tục “thừa thắng xông lên” thêm trận thắng đậm trước đội tuyển Bờ Biển Ngà vốn là đội được đánh giá thấp hơn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã rất chật vật mới có được trận thắng với tỷ số sát sao, đồng thời cũng đã để lộ ra những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự. Trước những cầu thủ Bờ Biển Ngà có thể hình vượt trội, có tốc độ cao, lại chủ động chơi phòng ngự phản công rất rát, nhiều cầu thủ đội tuyển Đức đã liên tục để thua trong những pha tranh chấp 1-1, hoặc hụt hơi trong những pha bứt tốc dọc biên với tốc độ cao. Nếu không kịp thời có những sự điều chỉnh trước khi gặp những đối thủ mạnh hơn, thì việc bị khoét sâu vào những điểm yếu này cũng là điều hết sức bình thường. 

Deniz Undav đang là tiền đạo tốt nhất của đội tuyển Đức với 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Bờ Biển Ngà.
Deniz Undav đang là tiền đạo tốt nhất của đội tuyển Đức với 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Bờ Biển Ngà.

2. Khả năng đọc tình huống và thay người của huấn luyện viên Julian Nagelsmann là rất tốt. Sau khi đội tuyển Đức không thể chiếm được ưu thế trước đội tuyển Bờ Biển Ngà, những cầu thủ đá chính như Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Kai Havertz, Jamal Musiala… không có được phong độ thi đấu tốt, khiến đội tuyển Đức bị dẫn trước trong hiệp 1, thì huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã đưa ra những quyết định thay người hết sức chính xác. Việc đưa Antonio Rudiger vào sân để hỗ trợ cho Joshua Kimmich trong khâu phòng ngự, đưa Deniz Undav vào đá ở vị trí cao nhất trên hàng công, đưa Jamie Leweling vào thay cho Leroy Sane, đưa Nadiem Amiri vào thay cho Aleksandar Pavlovic… đã thay đổi hoàn toàn thế trận của đội tuyển Đức. Hai bàn thắng xoay chuyển tình thế của Deniz Undav là lời khẳng định không thể tốt hơn cho khả năng của Julian Nagelsmann trong việc thay người.

Felix Nmecha tỏa sáng ở hàng tiền vệ giúp đội tuyển Đức lội ngược dòng trước đội tuyển Bờ Biển Ngà.
Felix Nmecha tỏa sáng ở hàng tiền vệ giúp đội tuyển Đức lội ngược dòng trước đội tuyển Bờ Biển Ngà.

3. Deniz Undav và Felix Nmecha là điểm sáng của đội tuyển Đức. Tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Đức cho tới thời điểm hiện tại, người đã ghi liên tiếp 2 bàn giúp đội tuyển Đức lội ngược dòng trước đội tuyển Bờ Biển Ngà, lại không phải là những Kai Havertz, Jamal Musiala hay Nick Woltemade… mà là Deniz Undav, người có vẻ ít nổi bật hơn. Nhưng thực tế cho thấy Deniz Undav mới là cái tên phù hợp nhất cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, với một bộ kỹ năng đơn giản, gọn gàng những đầy hiệu quả. Chắc chắn trong thời gian tới tiền đạo này sẽ được trọng dụng hơn nhiều. Còn ở khu vực giữa sân, Felix Nmecha đã tỏa sáng để cho thấy sự lựa chọn của huấn luyện viên Julian Nagelsmann ở khu vực này là chính xác. Với khả năng tranh chấp tốt, luôn xuất hiện ở những điểm nóng, lên công về thủ bao sân, khả năng đánh chặn lẫn tham gia tấn công đều tốt… Felix Nmecha chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ của đội tuyển Đức, là điểm sáng ở khu vực này trong trận đấu với đội tuyển Bờ Biển Ngà. Có lẽ sau khi World Cup kết thúc, giá trị của cầu thủ này ở câu lạc bộ Borussia Dortmund sẽ tăng lên rất nhiều.

Leroy Sane chơi tệ trong cả 2 chiến thắng của đội tuyển Đức trước Curacao và Bờ Biển Ngà.
Leroy Sane chơi tệ trong cả 2 chiến thắng của đội tuyển Đức trước Curacao và Bờ Biển Ngà.

4. Leroy Sane vẫn là nỗi thất vọng. Sau khi gần như “tàng hình” trong trận thắng đậm của đội tuyển Đức trước đội tuyển Curacao, thì Leroy Sane tiếp tục cho thấy phong độ tệ hại của cầu thủ này trong trận đấu với đội tuyển Bờ Biển Ngà. Là cái tên được cho điểm thấp nhất trên hàng công của đội tuyển Đức, Leroy Sane tỏ ra hoàn toàn vô hại trước khung thành đội tuyển Bờ Biển Ngà với không có bất cứ đường chuyền hay pha bóng nguy hiểm nào. Việc gọi là Leroy Sane cho chiến dịch World Cup 2026 của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vốn đã bị phản ứng, khi người hâm mộ cho rằng nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, thay vì một Leroy Sane đã qua thời kì đỉnh cao. Và thực tế đang chứng minh việc trao cơ hội cho Leroy Sane của Julian Nagelsmann đang là một sai lầm.

CAO DUY