01:05, 09/05/2022

Vô địch Madrid Open - Hành trình kỳ diệu của tay vợt trẻ Alcaraz

Carlos Alcaraz đã làm nên 2 "cơn địa chấn" chỉ trong vòng 24 giờ khi quật đổ cả 2 tượng đài quần vợt thế giới là Rafael Nadal và Novak Djokovic trên đường vào chung kết Madrid Open. Trong trận chung kết, anh gặp đối thủ Alexander Zverev, người đã từng 2 lần vô địch tại đây vào năm 2018 và 2021. Nên nhớ, chỉ cách đây 1 năm thôi, Zverev đã thắng cả hai lần khi gặp Alcaraz. 
 

Carlos Alcaraz đã làm nên 2 "cơn địa chấn" chỉ trong vòng 24 giờ khi quật đổ cả 2 tượng đài quần vợt thế giới là Rafael Nadal và Novak Djokovic trên đường vào chung kết Madrid Open. Trong trận chung kết, anh gặp đối thủ Alexander Zverev, người đã từng 2 lần vô địch tại đây vào năm 2018 và 2021. Nên nhớ, chỉ cách đây 1 năm thôi, Zverev đã thắng cả hai lần khi gặp Alcaraz. 
 
Bị đánh giá thấp hơn như hai trận đấu trước, nhưng Alcaraz đã thực sự thuyết phục khán giả bằng một màn trình diễn đỉnh cao. Anh suýt nữa đã bẻ game giao bóng thứ hai của Zverev, nhưng ngay ở game giao bóng kế tiếp, anh đã dành break point và dẫn trước 4-2 để rồi kết thúc set 1 với tỷ số 6-3.
 
Sang set 2, tay vợt trẻ Alcaraz còn làm được điều tốt hơn khi anh bẻ được 2 game giao bóng của đàn anh và giành thắng lợi cách biệt với tỷ số 6-1. 
 
Quật ngã tới 3 tay vợt trong Top 4 thế giới để lên ngôi vô địch Madrid Open 2022, Carlos Alcaraz đã làm được điều không ai làm được ở một giải Masters 1000 kể từ sau David Nalbandian vào năm 2007. Sau trận chung kết này, Alcaraz đang sở hữu thành tích toàn thắng cả 5 trận chung kết ATP Tour trong sự nghiệp. 
 
Sau trận chung kết, bại tướng của Alcaraz, Zverev cũng phải thừa nhận: "Thật tuyệt khi tennis tìm thấy một siêu sao mới, người sẽ vô địch rất nhiều trong tương lai. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn đạt nhiều danh hiệu. Có lẽ 15 năm qua là của Rafel Nadal, còn 15 năm nữa thuộc về Alcaraz". Zverev còn cho rằng Alcaraz là tay vợt hay nhất thế giới hiện tại.

 

Quật ngã tới 3 tay vợt trong Top 4 thế giới để lên ngôi vô địch Madrid Open 2022, Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz giành chiến thắng trước 3 tay vợt trong Top 4 thế giới để lên ngôi vô địch Madrid Open 2022
 
Alcaraz lần đầu dự Madrid Open năm ngoái, khi còn đứng thứ 120 ATP. Anh tự nhận chỉ là tay vợt trẻ đến giải mong muốn học hỏi. Nhưng sau chức vô địch Madrid Open hôm qua, Alcaraz tự tin cho rằng: anh là một trong những người giỏi nhất.  “Zverev là đối thủ rất lớn mà tôi hằng mong đợi được so tài. Tôi đã vượt qua anh ấy, Nadal và Djokovic. Đây chắc chắn là tuần đẹp nhất từ khi tôi chơi tenis", tay vợt người Tây Ban Nha nói thêm.
 
Tay vợt số một thế giới Djokovic cũng phải “tâm phục khẩu phục“ đối thủ của mình. Sau trận thua Alcaraz tại bán kết, Djokovic nói “Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng. Cậu ấy đã giữ vững được tinh thần của mình rất tốt. Đối với một tay vợt mới ở độ tuổi của cậu ấy, chơi một cách trưởng thành và can đảm như vậy là điều tôi khá ấn tượng".
 
Người đồng hương, đàn anh Nadal thừa nhận “Alcaraz là tay vợt trẻ xuất sắc nhất thời hiện tại. Với bước tiến thần tốc chỉ trong một năm, tương lai tennis thế giới sẽ nằm trong tay cậu ấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Alcaraz giành được nhiều chức vô địch Grand Slam”.
 
Sau Madrid Open, thế giới tennis lại bước vào hai giải đấu quan trọng là Rome Masters (diễn ra từ 9/5 đến 18/5) và tiến tới giải Grand Slam thứ hai trong năm: Roland Garros (23/5). Hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu đỉnh cao. Đặc biệt thích thú khi theo dõi tay vợt trẻ Alcaraz thi đấu.
 
NAM ĐỊNH