04:09, 01/09/2021

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn

Những ngày qua, tại đại bản doanh của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), các cầu thủ tích cực tập luyện, nhanh chóng khắc phục những trở ngại, chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, sẵn sàng cho trận mở màn với Saudi Arabia ở vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á.

Những ngày qua, tại đại bản doanh của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), các cầu thủ tích cực tập luyện, nhanh chóng khắc phục những trở ngại, chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, sẵn sàng cho trận mở màn với Saudi Arabia ở vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á.


Theo lịch thi đấu, khoảng 1 giờ ngày 3-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận thi đấu đầu tiên với chủ nhà Saudi Arabia trong chiến dịch cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Ngày 29-8, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Riyadh và ngay lập tức có buổi tập nhẹ để làm quen sân. Theo một thành viên đội tuyển, dù đội đã có sự chủ động trước nhưng vẫn gặp thách thức lớn khi đặt chân đến Saudi Arabia. Đó là sự chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ cao. Thời điểm đội tuyển ra sân tập là 20 giờ, nhưng nhiệt độ ở Riyadh lúc này vẫn duy trì ở mức 43 độ C, kèm theo gió khô rát. Điều này ảnh hưởng đến nền tảng thể lực của các cầu thủ.

 

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập tại thủ đô Riyadh. Nguồn: VFF

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập tại thủ đô Riyadh. Nguồn: VFF


Về chuyên môn, đội bóng Saudi Arabia được đánh giá rất mạnh, cùng với tuyển Nhật Bản và Australia là một trong 3 ứng cử viên sáng giá cho cuộc cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết FIFA World Cup 2022 ở bảng đấu này. Tuyển Việt Nam cũng chưa từng gặp Saudi Arabia, không có nhiều tư liệu về đối thủ nên rất khó để có điểm khi đối đầu với đội bóng này. Theo thống kê, Saudi Arabia đã có 5 lần tham dự World Cup, 4 lần tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục (thành tích tốt nhất là á quân năm 1992), 10 lần tham dự Cúp châu Á (3 lần vô địch)… Ở giai đoạn vòng loại lần này, Saudi Arabia được đánh giá có hàng công rất mạnh, với sự góp mặt của Salem Al-Dawsari, cầu thủ đã ghi 5 bàn thắng ở vòng loại 2. Ngoài ra, Salman Al Faraj, Fahad Al Muwallad, Saleh Al Sheri đều là những chân sút rất tốt. Xét về mọi mặt, tuyển Saudi Arabia tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với tuyển Việt Nam từ thành tích, kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thể hình… Không chỉ vậy, họ còn thuận lợi khi được thi đấu trên sân nhà.


Lép vế hơn hẳn so với đối thủ, thế nhưng, điều chúng ta có thể hy vọng, đặt trọn niềm tin là đội bóng đang sở hữu vị chiến lược gia tài ba Park Hang-Seo và tinh thần quyết tâm cao của các cầu thủ. Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết: “Ban huấn luyện đội tuyển và các cầu thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận ra quân. Với cá nhân tôi sẽ cố gắng thi đấu với 100% phong độ để cùng với các đồng đội hướng đến kết quả tốt nhất”.


Theo đánh giá của các chuyên gia, ở cuộc đối đầu với chủ nhà Saudi Arabia, tuyển Việt Nam chỉ cần cầm chân được đối thủ, giữ sạch lưới ở hiệp 1, nhiều khả năng đội sẽ có điểm ở trận ra quân.


An Nhiên