08:03, 28/03/2021

Huyền thoại De La Hoya tái xuất

Cựu võ sĩ lừng danh hạng bán trung Oscar de la Hoya dự kiến thượng đài vào ngày 3/7, hơn 12 năm kể từ lần cuối thi đấu hồi 12-2008.
 

Cựu võ sĩ lừng danh hạng bán trung Oscar de la Hoya dự kiến thượng đài vào ngày 3/7, hơn 12 năm kể từ lần cuối thi đấu hồi 12-2008.
 
Tay đấm 48 tuổi người Mỹ, trong cuộc giao lưu với rapper Snoop Dogg tại Las Vegas, Mỹ hôm 26/3, xác nhận sẽ trở lại võ đài, sau nhiều lần úp mở về khả năng tái xuất.

 

De la Hoya xác nhận sắp trở lại võ đài vào tháng Bảy năm nay khi giao lưu với Snoop Dogg tại Las Vegas hôm 26-3. Ảnh: AFP
De la Hoya xác nhận sắp trở lại võ đài vào tháng Bảy năm nay khi giao lưu với Snoop Dogg tại Las Vegas hôm 26-3. Ảnh: AFP
 
Nhưng De la Hoya vẫn chưa xác định đối thủ để so găng, và cũng không nói rõ sẽ "trở lại" bằng một trận đánh biểu diễn như Mike Tyson gần đây, hay bằng một trận so găng chuyên nghiệp. Dù vậy, thông tin huyền thoại hạng bán trung này tái xuất vẫn khiến làng quyền Anh xôn xao.
 
Trên kênh DAZN cách đây không lâu, De la Hoya từng tuyên bố muốn đấu "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather. Và giới chuyên môn cũng nhận định rằng cựu võ sĩ người Mỹ sẽ chỉ trở lại nếu đối thủ là Mayweather.
 
Năm 2007, Mayweather và De la Hoya từng "phân cao thấp" trong tranh đai WBC hạng bán trung. De la Hoya tấn công liên tục trong sáu hiệp đầu, nhưng lép vế khi đối phương phản đòn trong ba hiệp cuối. Mayweather được xử thắng trận đó nhờ điểm trọng tài sau 12 hiệp đấu, và De la Hoya rất tức giận vì phán quyết đó. Màn so găng trên võ đài MGM Grand, Las Vegas năm đó cũng giữ kỷ lục là trận quyền Anh đắt giá nhất mọi thời đại, trước khi bị xô đổ bởi trận Mayweather -Pacquiao năm 2015.
 
Oscar De La Hoya từng được mệnh danh là "Cậu bé vàng" sau khi giành HC Vàng Olympic 1992 tại Barcelona. De La Hoya cũng là võ sĩ đầu tiên vô địch thế giới ở sáu hạng cân khác nhau.
 
Trong sự nghiệp, tay đấm người Mỹ giành 39 chiến thắng, 30 trong số đó là knock-out, nhận sáu thất bại. De La Hoya giải nghệ sau trận thua Manny Pacquiao cuối năm 2008. Sau khi giải nghệ, De La Hoya chuyển sang làm ông bầu, với công tay được đặt tên theo biệt danh của ông - Golden Boy Promotions, tổ chức nhiều trận đấu lớn cho các võ sĩ như Ricky Hatton, Canelo Alvarez, Victor Oztiz, Pacquiao, Amir Khan...
 
Theo VnExpress.net