10:01, 05/01/2020

Việt Nam thuộc nhóm có chiều cao trung bình thấp nhất VCK U23 châu Á

Dù có chiều cao trung bình hơn 2 đối thủ là CHDCND Triều Tiên và UAE nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn thuộc nhóm đội có chiều cao trung bình thấp nhất tại VCK U23 châu Á 2020.
 

Dù có chiều cao trung bình hơn 2 đối thủ là CHDCND Triều Tiên và UAE nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn thuộc nhóm đội có chiều cao trung bình thấp nhất tại VCK U23 châu Á 2020.
 
Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thống kê chiều cao trung bình của 16 đội bóng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, đội bóng có chiều cao trung bình tốt nhất tại giải đấu ở Thái Lan là Iran (182,1 cm), tiếp theo là Hàn Quốc (181,2 cm) và Australia (180,7 cm). Chủ nhà U23 Thái Lan đứng thứ 8 với con số 177,3 cm. Người cao nhất trong đội hình "Voi chiến" là thủ môn Korraphat Nareechan (190 cm). Trong khi đó, U23 Iraq sở hữu cầu thủ cao nhất giải là Hasam Mahdi với số đo 198 cm nhưng chiều cao trung bình của đội bóng này chỉ là 176,9 cm, đứng thứ 12 toàn giải.

 

Văn Toản có chiều cao tốt nhất của ĐT U23 Việt Nam.
Văn Toản có chiều cao tốt nhất của ĐT U23 Việt Nam.
 
Trong khi đó, theo danh sách đăng ký của đội tuyển U23 Việt Nam với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thủ môn Nguyễn Văn Toản là người cao nhất với chiều cao 186 cm. U23 Việt Nam cũng có 10 cầu thủ cao từ 180 cm trở lên như Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức... Trong khi đó, 3 cầu thủ thấp nhất của U23 Việt Nam đều cao 169 cm là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hữu Thắng và Trần Bảo Toàn. Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam là 176,8 cm, đứng thứ 13 trong số 16 đội dự giải.
 
Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam vẫn tốt hơn 2 đối thủ ở cùng bảng D là U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên. Chiều cao trung bình của 2 đội bóng này lần lượt là 176,5 cm và 176,3 cm. U23 Jordan nhỉnh hơn một chút với con số 177 cm.
 
Trước đó, đội tuyển U22 Việt Nam đã cho thấy khả năng không chiến rất tốt tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines. Những bàn thắng của Văn Hậu hay Thành Chung là minh chứng rõ ràng nhất. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, khi chiều cao trung của U23 Việt Nam đứng thứ 2 bảng D, bóng bổng có thể trở thành lợi thế dành cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong mục tiêu tiến sâu tại giải và giành cho mình tấm vé tham dự Olympic 2020.
 
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn giải U23 châu Á với U23 UAE vào ngày 10-1. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ đối đầu với U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Vào hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain. Trận đấu này được tổ chức kín theo yêu cầu của hai đội bóng.
 
Chiều cao trung bình của các đội dự giải U23 châu Á:
 
1. Iran: 182,1 cm
 
2. Hàn Quốc: 181,2 cm
 
3. Australia: 180,7 cm
 
4. Trung Quốc: 180,5 cm
 
5. Nhật Bản: 178,9 cm
 
6. Syria: 178,9 cm
 
7. Bahrain: 178,3 cm
 
8. Thái Lan: 177,3 cm
 
9. Saudi Arabia: 177,2 cm
 
10. Uzbekistan: 177,1 cm
 
11. Jordan: 177 cm
 
12. Iraq: 176,9 cm
 
13. Việt Nam: 176,8 cm
 
14. UAE: 176,5 cm
 
15. Triều Tiên: 176,3 cm
 
16. Qatar: 176,1 cm
 
Theo thethaovietnam.vn