09:01, 20/01/2020

VAR chấm dứt giấc mơ giành vé dự Olympic của U23 Thái Lan

Với bàn thắng duy nhất có được ở phút 78 từ chấm 11m được quyết định bởi VAR, U23 Saudi Arabia đã chấm dứt giấc mơ giành vé tham dự Olympic 2020 của chủ nhà U23 Thái Lan.
 

Với bàn thắng duy nhất có được ở phút 78 từ chấm 11m được quyết định bởi VAR, U23 Saudi Arabia đã chấm dứt giấc mơ giành vé tham dự Olympic 2020 của chủ nhà U23 Thái Lan.
 
Với sự cổ vũ của các CĐV có mặt trên sân, U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động trong trận đấu với U23 Saudi Arabia. Lối chơi của đội chủ nhà đã khiến đội bóng Tây Á gặp rất nhiều những khó khăn trong những phút đầu.

 

U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết
U23 Thái Lan dừng bước ở Tứ kết
 
Sau quãng thời gian 10 phút đầu thi đấu lép vế trước đội chủ nhà, U23 Saudi Arabia dần lấy lại thế trận và bắt đầu có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Thái Lan. Trong đó, phút 33, Abdullah Al-Hamdan băng vào đệm bóng ngay vạch 5m, anh lại đưa bóng vọt xà khung thành U23 Thái Lan. Đến phút 41, pha xử lý bóng rườm rà của các cầu thủ U23 Saudi Arabia, Ayman Al-Khulaif là người dứt điểm, anh đưa bóng đi vọt xà khung thành U23 Thái Lan.
 
Trong hiệp thi đấu thứ 2, U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia tiếp tục có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, ở nửa sau của hiệp thi đấu này, đội chủ nhà không còn giữ được thể lực và có phần lép vế so với U23 Saudi Arabia trong những tình huống tranh chấp bóng. Sami Al-Najei sút phạt, bóng đi vọt xà ngang khung thành của U23 Thái Lan. Phút 63, pha tạt bóng của cầu thủ U23 Saudi Arabia chạm chân cầu thủ U23 Thái Lan rồi rơi đúng xà ngang khiến thủ thành Korraphat vất vả bắt bóng.  Ngay sau đó, Sorawit Panthong dứt điểm từ xa khi phát hiện thủ thành U23 Saudi Arabia lên cao, nhưng cú sút chưa đủ nhanh để trở thành bàn thắng.
 
Bất ngờ nổ ra ở phút 74, ban đầu trọng tài chính xác định cầu thủ U23 Saudi Arabia bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm và cho đội khách hưởng quả đá phạt trực tiếp. Nhưng VAR đã vào cuộc và xác định tình huống ở trong vòng cấm địa cầu thủ U23 Thái Lan tiếp tục phạm lỗi nên cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền. Al-Hamdan thực hiện thành công quả 11m mang về bàn mở tỉ số.
 
U23 Thái Lan vùng lên trong khoảng thời gian còn lại, nhưng họ tấn công không ấn tượng. U23 Saudi Arabia có nhiều cơ hội gia tăng tỉ số song cũng không thành công. Trong đó, ở phút 87, liên tiếp là những tình huống sóng gió trước cầu môn U23 Thái Lan, bóng dội cả xà ngang nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai cho U23 Saudi Arabia. Tỉ số dừng lại ở 1-0 cho U23 Saudi Arabia và đội bóng này giành vé vào bán kết. Trận thua này cũng khiến U23 Thái Lan phải chia tay với giấc mơ giành vé tham dự Olympic 2020.
 
Theo thethaovietnam.vn