01:01, 24/01/2020

Hạ gọn Úc, Hàn Quốc vào chung kết U23 châu Á 2020

Chạm trán U23 Úc tại bán kết, U23 Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch U23 châu Á 2020 bằng chiến thắng thuyết phục…
 

Chạm trán U23 Úc tại bán kết, U23 Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh của ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch U23 châu Á 2020 bằng chiến thắng thuyết phục…
 
Vượt qua “bảng tử thần” rồi tứ kết với thành tích toàn thắng, U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch U23 châu Á 2020. Chạm trán các cầu thủ trẻ xứ kim chi ở trận bán kết 2 là U23 Úc, đội bóng đã phải cần đến hiệp phụ để vượt qua U23 Syria tại tứ kết.

 

U23 Hàn Quốc tỏ rõ vượt trội so với đối thủ.
U23 Hàn Quốc tỏ rõ vượt trội so với đối thủ.
 
U23 Hàn Quốc nhập cuộc đúng với tâm thế của một đội “cửa trên” khi chủ động tấn công ngay từ đầu trận bằng những pha phối hợp đa dạng. Sức ép liên tục khiến U23 Úc chỉ có thể chơi phòng ngự - phản công và việc sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt ở hàng thủ đã giúp họ giảm đi phần nào nguy hiểm từ đối phương.
 
Cơ hội ngon ăn nhất của U23 Hàn Quốc trong hiệp 1 thuộc về Oh Se Hun với pha xoay người rồi dứt điểm quyết đoán nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi dù các học trò của HLV Kim Hak Bum hoàn toàn làm chủ thế trận.

 

May mắn đã nhiều lần đứng về phía U23 Úc.
May mắn đã nhiều lần đứng về phía U23 Úc.
 
Ngay đầu hiệp 2, Kim Dae Won đã cảnh báo U23 Úc về 45 phút thi đấu vất vả bằng cú sút xa khiến thủ môn Tom Glover phải bay người cứu thua. Gần như ngay sau tình huống này, Lee Dong Jun lại có cơ hội nhưng dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành. Phút 51, khi người gác đền của U23 Úc đã chôn chân thì cột dọc lại từ chối cú đánh đầu của Jeong Tae Wook.
 
Dù vậy, vận may không thể đứng mãi về phía U23 Úc. Phút 56, lần thứ 3 bóng tìm đến cột dọc từ cú sút chìm của hậu vệ cánh Lee You Hyeon bên ngoài vòng cấm nhưng Kim Dae Won đã có mặt kịp thời để đá bồi vào lưới trống, mang về bàn mở tỉ số cực kì xứng đáng cho U23 Hàn Quốc.

 

Dae Won mang về bàn mở tỉ số xứng đáng cho U23 Hàn Quốc.
Dae Won mang về bàn mở tỉ số xứng đáng cho U23 Hàn Quốc.
 
Nhận bàn thua, U23 Úc có liền 2 sự thay đổi người để tăng cường hàng công. Tuy nhiên, trước một U23 Hàn Quốc chơi quá kỉ luật và chặt chẽ, gần như không có cơ hội rõ rệt nào được các cầu thủ áo vàng tạo ra. Trái lại, họ còn phải nhận thêm bàn thua.
 
Phút 76, U23 Hàn Quốc tổ chức tình huống phản công và Lee Dong Kyeong với pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm đã mang về bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu khi trong khoảng thời gian còn lại, không có thêm pha bóng đáng chú ý nào.
 

 

Dong Kyeong ấn định tỉ số 2-0 bằng pha xử lý mẫu mực.
Dong Kyeong ấn định tỉ số 2-0 bằng pha xử lý mẫu mực.
Vượt qua U23 Úc hết sức thuyết phục với tỉ số 2-0, U23 Hàn Quốc nối dài thành tích toàn thắng từ đầu giải và có mặt ở trận chung kết U23 châu Á thứ 2 trong lịch sử. Đội tuyển trẻ xứ kim chi sẽ chạm trán U23 Ả Rập Xê Út ở trận đấu cuối cùng với hi vọng lần đầu đăng quang. Trong khi đó, U23 Úc sẽ đối đầu cựu vương U23 Uzbekistan ở trận tranh hạng ba để tìm ra chủ nhân cuối cùng của tấm vé dự Olympics Tokyo 2020.

 

Theo VnExpress.net