09:05, 19/05/2019

Hoàng Yến đoạt HC bạc cờ tướng ở Đại hội thể thao trí tuệ

Kỳ thủ người TP HCM đạt 11 điểm qua bảy ván, kém nhà vô địch Đường Đan một điểm, ở Hà Bắc (Trung Quốc).
 
 

Kỳ thủ người TP HCM đạt 11 điểm qua bảy ván, kém nhà vô địch Đường Đan một điểm, ở Hà Bắc (Trung Quốc).

 

Hoàng Yến (trái) đụng Đường Đan ở ván cuối. Ảnh: IMSA.
Hoàng Yến (trái) đụng Đường Đan ở ván cuối. Ảnh: IMSA.
 
Sau bốn ngày tranh tài, Nguyễn Hoàng Yến thắng bốn, hòa ba ván (thắng hai điểm, hòa một điểm). Nữ Quốc tế Đại sư 27 tuổi hạ Lí Sâm (người Anh), Lâm Gia Hân (Hong Kong), Cổ Đan (Mỹ) và Trần Mính Phương (Singapore). Cô hòa Dư Đình Đình (Malaysia), Thường Hồng (Australia) và Đường Đan (Trung Quốc).
 
Ở ván cuối, Hoàng Yến đi hậu, cần thắng Đường - hạt giống số một - để vô địch. Nhưng, cô phải chống đỡ trong cả ván đấu và cuối cùng chấp nhận hòa trong tàn cục xe mã.

 

Sau khi Đường Đan (đỏ) đi tốt chín tiến một, hai bên hòa.
Sau khi Đường Đan (đỏ) đi tốt chín tiến một, hai bên hòa.
 
Với HC bạc, Hoàng Yến nhận gần 9.000 USD tiền thưởng, còn Đường lĩnh hơn 11.000 USD. HC đồng thuộc về Cổ Đan với tám điểm. Kỳ thủ người Mỹ nhận 6.700 USD.
 
Hoàng Yến là một trong những nữ kỳ thủ hàng đầu của làng cờ tướng Việt Nam, từng vô địch Đại hội thể thao trí tuệ năm 2014 ở Bắc Kinh. Kỳ thủ đến từ quận 3 (TP HCM) cũng hai lần đoạt á quân thế giới (2011, 2013). Tại Việt Nam, cô hai lần vô địch quốc gia (2016, 2017). Nhưng tại giải cờ tướng toàn quốc 2019 vừa qua, Hoàng Yến không có huy chương.
 

Đại hội thể thao trí tuệ thế giới (World Masters Championship) do Hiệp hội thể thao trí tuệ quốc tế (IMSA) tổ chức. Đại hội năm 2019 diễn ra từ 14/5 đến 19/5 tại Hành Thuỷ (Hà Bắc, Trung Quốc), với năm môn thi: Cờ vua, cờ tướng, cờ vây, cờ nhảy (draughts) và đánh phỏm (bridge). Hơn 200 VĐV đến từ 49 quốc gia tranh tài ở 17 nội dung.

Việt Nam có hai đại diện dự môn cờ tướng: Nguyễn Minh Nhật Quang (nam) và Hoàng Yến (nữ). Nhật Quang đứng thứ bảy trong tổng số 16 kỳ thủ, còn nội dung nữ chỉ có tám kỳ thủ.

 

Theo VnExpress.net