10:03, 21/03/2022

Thúc đẩy hợp tác giữa các Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ASEAN

Sáng 21-3 đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 15 và Hội nghị hẹp lần thứ 7 Kênh II Mạng lưới các Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh các nước ASEAN (NADI) theo hình thức trực tuyến.

Sáng 21-3 đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 15 và Hội nghị hẹp lần thứ 7 Kênh II Mạng lưới các Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh các nước ASEAN (NADI) theo hình thức trực tuyến.
 
Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Trung tướng Nem Sowathey, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Campuchia.
 
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội do Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm trưởng đoàn.
 

 

Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Cương Quyết tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
 
Từ ngày 21 đến 23-3, các đại biểu từ 13 Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh các nước ASEAN và Ban Thư ký NADI sẽ cùng nhau trao đổi quan điểm về môi trường quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế hiện nay; đánh giá những tiến bộ và thành tựu của NADI trong 15 năm qua, đồng thời đề xuất định hướng hợp tác quốc phòng ASEAN trong thời gian tới.
 
 
Đại biểu các nước tham dự hội nghị.
Đại biểu các nước tham dự hội nghị.
 
Theo chương trình của nước chủ nhà, Trưởng đoàn Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại Phiên IV của hội nghị với chủ đề “Con đường phía trước để NADI hỗ trợ hợp tác quốc phòng ASEAN”.
 
Theo qdnd.vn