07:12, 26/12/2021

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Somalia

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài tại thị trấn Bossaso, đông bắc Somalia. Theo Liên hợp quốc, các bên xung đột phải có nghĩa vụ bảo đảm để các nhân viên nhân đạo tiếp cận được tất cả những người dân đang cần hỗ trợ.

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài tại thị trấn Bossaso, đông bắc Somalia. Theo Liên hợp quốc, các bên xung đột phải có nghĩa vụ bảo đảm để các nhân viên nhân đạo tiếp cận được tất cả những người dân đang cần hỗ trợ.
 
Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Somalia, Adam Abdelmoula ngày 24/12 đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn tại Bossaso-thị trấn cảng ở đông bắc Somalia, sau 3 ngày giao tranh dữ dội nổ ra giữa các lực lượng đối địch.
 

 

Thị trấn cảng Bossaso, miền bắc Somalia. (Ảnh: Reuters)
Thị trấn cảng Bossaso, miền bắc Somalia. (Ảnh: Reuters)
 
Quan chức của Liên hợp quốc cho biết, hơn một nửa dân cư tại thị trấn Bossaso được cho là đã phải chạy nạn khỏi giao tranh. Tân Hoa xã dẫn tuyên bố được ông Abdelmoula đưa ra tại thủ đô Mogadishu của Somalia cho biết, Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột duy trì nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế và bảo đảm để các nhân viên nhân đạo tiếp cận được với tất cả những người dân đang cần sự hỗ trợ. 
 
Hôm 21/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn thêm 3 tháng việc triển khai Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia cho tới ngày 31/3/2022.
 
Nghị quyết 2614, được sự nhất trí của 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an, cho phép Phái bộ AU tại Somalia (AMISOM) thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở tôn trọng đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và thống nhất của Somalia. AMISOM có nhiệm vụ giảm thiểu mối đe dọa từ al-Shabaab và các nhóm vũ trang đối lập nhằm ổn định tình hình Somalia.
 
Theo Báo Nhân Dân điện tử