08:10, 04/10/2021

Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 5 triệu học sinh

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, ngày 3/10, Thái Lan đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh trên cả nước với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm chủng cho hơn 5,04 triệu học sinh từ 12 đến 18 tuổi.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, ngày 3/10, Thái Lan đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh trên cả nước với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm chủng cho hơn 5,04 triệu học sinh từ 12 đến 18 tuổi.
 
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chủ trì buổi lễ phát động chương trình tiêm chủng được tổ chức tại Trường Phiboon Uppatham ở quận Huai Khwang, thủ đô Bangkok. Sau bài phát biểu trước các quan khách và học sinh tham gia buổi lễ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em, bảo đảm cho các trường học bắt đầu năm học mới đúng kế hoạch vào đầu tháng 11 tới, ông Prayut đã rung chuông chính thức khởi động chương trình tiêm chủng cho học sinh cả nước.
 
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Thái Lan, trong giai đoạn đầu, việc tiêm chủng sẽ được triển khai trước tại 29 tỉnh trong vùng “đỏ thẫm” (vùng kiểm soát dịch tối đa) trước khi được mở rộng ra toàn quốc. Toàn bộ học sinh Thái Lan từ 12 đến 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer, đã được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Thái Lan phê chuẩn dùng cho trẻ em trên 12 tuổi.
 

 

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha dự lễ khai trương chương trình tiêm vaccine cho học sinh tại Bangkok. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha dự lễ khai trương chương trình tiêm vaccine cho học sinh tại Bangkok. (Ảnh: Chính phủ Thái Lan)
 
Bí thư thường trực Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết, kết quả một cuộc khảo sát do bộ này tiến hành trước đó cho thấy hơn 90% phụ huynh học sinh trên cả nước sẵn lòng cho con em mình tiêm vaccine. Tính đến nay, đã có hơn 33 nghìn học sinh (tương đương 88,2%) tại các trường do Chính quyền đô thị Bangkok quản lý, đã đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19.
 
Tuần trước, Bộ Giáo dục Thái Lan đã công bố kế hoạch mở cửa trường học đón học sinh trở lại theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, các trường nội trú đã triển khai sẵn các biện pháp ngăn ngừa lây lan Covid-19 từ hồi tháng 8 sẽ được phép mở cửa trở lại. Trong giai đoạn tiếp theo, các trường học đã vượt qua đợt kiểm tra về mức độ sẵn sàng mở cửa trong điều kiện các biện pháp phòng dịch được áp đặt sẽ được phép đón học sinh trở lại trường. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng của các trường sẽ được Bộ Giáo dục Thái Lan bắt đầu tiến hành trong tháng này.
 
Để có thể vượt qua được đợt đánh giá, các trường sẽ phải có ít nhất 85% giáo viên và nhân viên đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Các trường học cũng phải chứng minh rằng họ có thể tuân thủ chặt chẽ các biện pháp kiểm soát Covid-19 của chính phủ để bảo đảm sự an toàn của học sinh và nhân viên.
 
Tuy nhiên, các trường học sẽ được tự quyết định lựa chọn hình thức dạy học trực tuyến, dạy học tại trường hoặc kết hợp cả hai. Trong trường học cho học sinh học tại trường, các trường sẽ phải giới hạn số học sinh trong mỗi lớp ở mức 25 em. Trong lớp học, các học sinh phải ngồi cách nhau với khoảng cách ít nhất là 1,5m.
 
Liên quan chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Thái Lan, Bộ Y tế nước này cho biết, kể từ ngày 28/2 tới nay, Thái Lan tiêm chủng được 55,1 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19 và đã có 30,81% dân số nước này tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Khoảng 32,9 triệu người, tức khoảng 49,11% dân số Thái Lan, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.
 
Theo Báo Nhân Dân điện tử