11:05, 06/05/2021

Lào ghi nhận thêm 105 ca mắc Covid-19, Vientiane tiếp tục bị phong tỏa

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Lào lại tăng trở lại lên 3 con số với 105 trường hợp. Đáng chú ý là dịch diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Bokeo, Bắc Lào.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Lào lại tăng trở lại lên 3 con số với 105 trường hợp. Đáng chú ý là dịch diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Bokeo, Bắc Lào.
 
Từ gần 4.000 mẫu xét nghiệm trong 24 giờ qua, ngành y tế Lào đã xác định có tới 105 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
 

 

Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo, Bắc Lào- nơi đang có hàng trăm ca mắc Covid-19.
Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo, Bắc Lào- nơi đang có hàng trăm ca mắc Covid-19.
 
Điều đáng nói là trong khi số ca mắc mới ở tâm dịch thủ đô Vientiane liên tục giảm trong 4 ngày gần đây (lần lượt là 16 ca, 8 ca, 19 ca và 15 ca trong ngày 6/5) thì tại tỉnh Bokeo – Bắc Lào, số ca mắc mới hôm nay tăng đột biến, lên tới 72 ca, trong đó 70 ca được ghi nhận ở huyện Ton Pheung- nơi có Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Tiếp đến là tỉnh Champasak 12 ca, còn lại rải rác ở một số địa phương khác.
 
Với tổng số 1.177 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó gần 1.120 bệnh nhân được ghi nhận trong 3 tuần qua, dịch bệnh ở Lào được nhận định là đang diễn biến phức tạp.
 
Thủ tướng Lào ra lệnh tiếp tục phong tỏa thủ đô Vientiane thêm 14 ngày (đến 20/5), trong khi  hầu hết các tỉnh trong cả nước cũng áp đặt biện pháp phòng dịch tương tự nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.
 
 
Lào đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Đến nay cả nước đã có 390.000 người được tiêm mũi thứ nhất, trong khi hơn 78.930 người đã được tiêm liều thứ 2. Hiện Lào có 342 điểm tiêm chủng được thiết lập nhằm hướng đến mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine Covid-19 trong năm 2021./.
 
Theo VOV