10:05, 05/05/2021

Thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19

Cuộc chiến chống Covid-19 tại Ấn Độ vẫn chưa thể cải thiện trong khi quá trình tiêm chủng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thế giới vẫn luôn sát cánh và hỗ trợ Ấn Độ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Cuộc chiến chống Covid-19 tại Ấn Độ vẫn chưa thể cải thiện trong khi quá trình tiêm chủng đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thế giới vẫn luôn sát cánh và hỗ trợ Ấn Độ để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
 
Một ngày sau khi vượt ngưỡng 20 triệu ca mắc Covid-19, Ấn Độ vẫn tiếp tục là tâm điểm nóng dịch bệnh trên thế giới khi ngày thứ 14 liên tiếp có số ca mắc mới trong ngày ở mức 300.000, trong khi số ca tử vong trong ngày chạm mức kỷ lục mới, với 3.780 ca.
 
Hiện Ấn Độ đang chiếm khoảng một nửa số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày trên toàn thế giới. Sự gia tăng các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ đã khiến hệ thống bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường bệnh và oxy y tế, trong khi các nhà xác và lò hỏa tang tràn ngập thi thể nạn nhân xấu số.
 

 

Ấn Độ vẫn tiếp tục là tâm điểm nóng dịch bệnh trên thế giới. Ảnh: Reuters
Ấn Độ vẫn tiếp tục là tâm điểm nóng dịch bệnh trên thế giới. Ảnh: Reuters
 
Trong ngày hôm nay (5/5), hai chuyến tàu tốc hành vận chuyển hàng trăm tấn oxy y tế đã đến thủ đô New Delhi để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Tới nay, đã có hơn 25 chuyến tàu vận chuyển oxy y tế đến các khu vực khác nhau trên cả nước. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục hỗ trợ Ấn Độ vượt qua cuộc khủng hoảng này.
 
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay (4/5) khẳng định, cơ quan này vẫn đang tiếp tục hỗ trợ Ấn Độ bằng cách cung cấp thiết bị y tế và bệnh viện dã chiến di động. Ngoài ra, WHO cũng đưa ra hướng dẫn về chăm sóc tại nhà cho các bệnh nhân không thể nhập viện.
 
 
Cùng ngày, hàng viện trợ của Mỹ và Anh cũng đã tới Ấn Độ, bao gồm gần 1.000 bình oxy. Hôm qua, Israel cũng thông báo bắt đầu gửi viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ, với một loạt chuyến bay mang theo các mặt hàng y tế, bao gồm máy thở, máy tạo oxy, thuốc chữa bệnh sẽ tới Ấn Độ trong tuần này.
 
Vụ Phó Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Israel Gilad Cohen nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta chứng kiến sự hỗ trợ y tế đầu tiên mà Israel gửi cho Ấn Độ. Israel đang sát cánh cùng Ấn Độ và gửi các thiết bị y tế, máy tạo ô xy và máy thở. Từ những ngày đầu của đại dịch ở Israel, Ấn Độ đã gửi cho chúng ta rất nhiều thiết bị y tế như găng tay, khẩu trang, vật tư thuốc men. Và đây là sự đáp lễ nhỏ bé từ Israel”.
 
Theo Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, cuộc họp của Ngoại trưởng các nước G7 đang diễn ra tại Anh cũng đang là một cơ hội tốt để các nước bàn cách giúp Ấn Độ vượt qua làn sóng đại dịch nghiêm trọng chưa từng thấy.
 
Bất chấp tình hình phức tạp của dịch bệnh, chính phủ liên bang vẫn loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn dù một số bang đã áp đặt lệnh giới nghiêm hoặc phong tỏa một phần. Thủ đô New Delhi vẫn đang thực hiện lệnh phong tỏa thứ ba, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/5 tới. Trong khi đó, một số kỳ thi cũng đã bị hủy hoặc hoãn trước diễn biến dịch bệnh phức tạp.
 
Trái ngược với sự gia tăng số ca mắc, tiến độ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Ấn Độ lại giảm mạnh do vấn đề nguồn cung và bàn giao. Ít nhất 3 bang, trong đó có Maharashtra, đã báo cáo về sự khan hiếm vaccine, buộc những địa phương này phải đóng cửa một số trung tâm tiêm chủng.
 
Nhằm góp phần đối phó với làn sóng dịch bệnh đang tàn phá đất nước, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vừa mới quyết định sẽ cung cấp 6,7 tỷ USD dưới dạng các khoản vay với lãi suất thấp để hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine, bệnh viện và các đơn vị y tế khác. Thống đốc ngân hàng Trung ương Shaktikanta Das cho biết, các khoản vay với lãi suất thấp sẽ được giải ngân cho đến ngày 31/3 năm sau và mục tiêu trước mắt của chính sách cho vay này là cứu sống người dân và khôi phục sinh kế “bằng mọi cách”./.
 
Theo VOV