10:05, 17/05/2021

Gaza: Các phong trào vũ trang tấn công đáp trả Israel

Ngày 17/5, Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad đã bắn hàng chục quả rocket vào các mục tiêu của Israel để đáp trả các vụ không kích đêm qua của quân đội Israel.

Ngày 17/5, Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad đã bắn hàng chục quả rocket vào các mục tiêu của Israel để đáp trả các vụ không kích đêm qua của quân đội Israel.
 
Theo các nguồn tin khu vực, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Ashdod và khiến 8 người Israel bị thương. Các phong trào vũ trang ở Gaza đã bắn tên lửa nhắm vào một chiến hạm của Israel ngoài khơi bờ biển Gaza và tấn công căn cứ không quân Hatzerim. Đây là một diễn biến chưa từng có trong cuộc leo thang quân sự hiện nay với Israel.
 

 

Lực lượng Israel gần biên giới Dải Gaza. (Ảnh: New York Times)
Lực lượng Israel gần biên giới Dải Gaza. (Ảnh: New York Times)
 
Lữ đoàn Al-Qassam thông báo rằng đây là cuộc tấn công đáp trả các cuộc không kích Israel vào Dải Gaza đêm qua và để đáp trả việc một chỉ huy hàng đầu của tổ chức Hồi giáo Jihad bị sát hại.
 
Kể từ khi leo thang xung đột hôm 9/5 tới nay, các phong trào vũ trang ở Gaza đã bắn hơn 3 nghìn 250 quả rocket vào Israel
 
.Trong khi đó, Thủ tướng Palestine, Muhammad Shtayyeh ngày 17/5 tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn hành động gây hấn của Israel trên Dải Gaza và yêu cầu Đại hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết lên án các cuộc tấn công của Israel./.
 
Theo VOV