04:11, 27/11/2020

Trung - Hàn khẳng định hợp tác phòng chống Covid-19 giữa 2 bên là hình mẫu cho các nước

Trong chuyến công du Hàn Quốc (25-27/11), hôm qua 26/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in.

Trong chuyến công du Hàn Quốc (25-27/11), hôm qua 26/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in.
 
Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in.
 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, dưới sự dẫn dắt chiến lược của nguyên thủ hai bên, Trung Quốc và Hàn Quốc đã cùng nhau khắc phục khó khăn, loại bỏ các thách thức, thể hiện xu thế hợp tác phát triển mạnh mẽ. Đối mặt với dịch Covid-19, hai bên đã sớm thiết lập cơ chế phòng chống dịch, sớm khống chế được dịch bệnh, thiết lập làn nhanh đi lại, cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho thế giới trong việc đoàn kết hợp tác phòng chống dịch.
 
Ông Vương Nghị tin tưởng, sau khi vượt qua những thử thách của dịch bệnh, quan hệ Trung- Hàn sẽ tiếp tục có viễn cảnh phát triển rộng mở hơn nữa.
 
 

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Nguồn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ, Trung Quốc mong muốn cùng Hàn Quốc tăng cường hợp tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, thúc đẩy kết nối giữa sáng kiến Vành đai và Con đường với chiến lược phát triển quốc gia của Hàn Quốc, nâng cao trình độ Hiệp định tự do thương mại giữa hai bên, tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội mỗi nước. Hai bên cần thông qua việc tổ chức “Năm giao lưu văn hóa Trung – Hàn” tăng cường giao lưu văn hóa và thể thao, hợp tác tổ chức tốt Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và Thế vận hội Trẻ mùa Đông Gangwon.
 
Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nước này ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung – Nhật – Hàn, trên cơ sở Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mới được ký kết, cùng Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do ba bên Trung – Nhật - Hàn, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu và những thách thức mang tính toàn cầu khác.
 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in cảm ơn, đồng thời đề nghị Ngoại trưởng Vương Nghị chuyển lời thăm hỏi của ông tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc chiến phòng chống dịch cũng như công cuộc phát triển kinh tế xã hội.
 
Ông Moon Jae- in khẳng định, việc hai bên cùng hợp tác phòng chống dịch và bảo đảm sự đi lại của nhân viên hai nước, tích cực hợp tác phục hồi sản xuất một mặt thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hai nước, mặt khác là hình mẫu cho quốc tế trong đoàn kết hợp tác phòng chống dịch. Hàn Quốc mong muốn cùng Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, cùng nhau đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu, cùng tận dụng cơ hội hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.
 
Cũng tại cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in đánh giá cao vai trò tích cực của Trung Quốc trong tiến trình thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hy vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực để có thể thực hiện hòa bình lâu dài trên bán đảo.
 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, cho dù tình hình có thay đổi như thế nào thì các bên cũng cần phải kiên trì thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên, kiên trì phân theo giai đoạn và từng bước để xây dựng cơ chế hòa bình, thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc cũng khẳng định, nước này sẽ cùng các bên trong đó có Hàn Quốc phát huy vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.
 
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc, bà Kang Kyung-wha. Tại cuộc hội đàm hai bên đã đạt được 10 nhận thức chung quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương cũng như đẩy mạnh hợp tác khu vực Đông Bắc Á ./.
 
Theo VOV