10:11, 26/11/2020

Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ khởi động cơ chế đối thoại ngoại giao an ninh "2+2"

Trung Quốc tuyên bố đã đạt được 10 nhận thức chung với Hàn Quốc sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với người đồng cấp Kang Kyung-wha sáng 26/11.

Trung Quốc tuyên bố đã đạt được 10 nhận thức chung với Hàn Quốc sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với người đồng cấp Kang Kyung-wha sáng 26/11.
 
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi hàng loạt vấn đề liên quan đến hợp tác chống dịch Covid-19, khởi động các cơ chế đối thoại song phương, thắt chặt quan hệ kinh tế thương mại và tình hình Bán đảo Triều Tiên.
 
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã đạt được nhiều kết quả sau hội đàm với việc đi đến 10 nhận thức chung, nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.
 
 

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chống dịch, hoàn thiện và từng bước mở rộng phạm vi áp dụng "làn nhanh" giữa hai nước. Hai bên sẽ thành lập "Ủy ban phát triển quan hệ Trung-Hàn trong tương lai", nhằm quy hoạch viễn cảnh phát triển quan hệ song phương trong 30 năm tới sau khi 2 nước kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 30 năm vào năm 2022.
 
Hai bên cũng sẽ khởi động cơ chế đối thoại ngoại giao an ninh "2+2", đối thoại các vấn đề biển, tổ chức vòng đối thoại chiến lược cấp cao mới giữa cơ quan ngoại giao hai nước, nhằm tăng cường tin cậy ngoại giao an ninh, thúc đẩy hợp tác biển giữa hai bên.
 
Bên cạnh đó, hai nước sẽ tổ chức Năm giao lưu văn hóa Trung-Hàn vào năm 2021 và 2022, cũng như chuẩn bị kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 30 năm. Đẩy nhanh việc kết nối giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc với chiến lược phát triển quốc gia của Hàn Quốc.
 
Hai bên nhất trí sớm đạt được Thỏa thuận giai đoạn II của Hiệp định thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn và sớm cho ra đời "Quy hoạch chung hợp tác kinh tế thương mại Trung-Hàn" (2021-2025); ủng hộ nhau trong việc tổ chức Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và Thế vận hội Trẻ mùa Đông Gangwon.
 
Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng nhau duy trì hòa bình ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy tiến trình giải quyết các vấn đề trên Bán đảo này bằng giải pháp chính trị.
 
Trung Quốc khẳng định ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, đồng thời cùng với Nhật Bản tích cực thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do 3 bên, thúc đẩy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sớm có hiệu lực, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu và những thách thức mang tính toàn cầu khác.
 
Trước đó, tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước đã "thể hiện sự bền chặt và sức sống mạnh mẽ" trong bối cảnh phải chống dịch Covid-19. Trong khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hy vọng hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương phát triển sâu sắc trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2022.
 
Ngoại trưởng Vương Nghị là nhà ngoại giao cấp cao thứ hai của Bắc Kinh đến thăm Seoul kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Ông dự kiến còn có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in cùng các quan chức khác của Hàn Quốc trong chuyến công du lần này./.
 
Theo VOV