09:11, 30/11/2020

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.

Ngày 29/11, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công tên lửa vào nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền bắc Iraq, dẫn đến vụ cháy bên trong nhà máy.
 

 

IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq. (Ảnh: AFP)
IS nhận trách nhiệm tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq. (Ảnh: AFP)
 
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu với hai tên lửa Katyusha. Trước đó, các nguồn tin an ninh Iraq thông báo, một tên lửa đã rơi trúng nhà máy lọc dầu Al-Sinaiyah ở tỉnh Salah al-Din, miền Bắc nước này, làm cho một đường ống dẫn dầu bị thủng và bị cháy.
 
Tình hình đã được kiểm soát ngay sau đó và không có báo cáo thiệt hại về người. Nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Iraq này đã phải ngừng hoạt động sau vụ tấn công.
 
Nhà máy này công suất lọc dầu 30.000 thùng mỗi ngày./.
 
Theo VOV