09:09, 04/09/2020

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á và Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 về quan hệ đối tác quản lý Môi trường biển Đông Á.

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á và Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 về quan hệ đối tác quản lý Môi trường biển Đông Á.
 
Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thảo phổ biến: “Kết quả thực hiện dự án chiến lược phát triển bền vững trên biển Đông Á (SDS-SEA) tại Campuchia”, ngày 2/9, ông Eang Sophalleth, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, cho biết: Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á 2021 và Diễn đàn Bộ trưởng lần thứ 7 về quan hệ đối tác quản lý môi trường biển Đông Á từ ngày 01 đến ngày 4/12 tại tỉnh Preah Sihanouk và Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ chủ trì lễ khai mạc.
 

 

Quốc vụ khanh Bộ Môi trường Campuchia Eang Sophalleth.
Quốc vụ khanh Bộ Môi trường Campuchia Eang Sophalleth.
Ông Eang Sophalleth nhấn mạnh, hội thảo  cũng nằm trong khuôn khổ dự án chiến lược phát triển bền vững ở vùng biển Đông Á, kéo dài trong 5 năm và thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019 nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên dự án đã bị hoãn lại một năm cho đến năm 2020. Dự án này tập trung xây dựng chính sách và cơ chế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và phục hồi nghề cá.
 
Đại hội biển Đông Á được tổ chức định kỳ 3 năm một lần luân phiên tại các quốc gia thành viên. Đại hội là một hội nghị quốc tế hàng đầu về phát triển bền vững và quản lý các khu vực vùng bờ, đại dương, tập trung vào vùng biển Đông Á./.
 
Theo VOV