04:06, 21/06/2020

Triều Tiên nhất quyết rải truyền đơn đáp trả Hàn Quốc

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng khi Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn quy mô lớn qua biên giới.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất (UFD) của Triều Tiên cho biết, nước này không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch rải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc qua biên giới.

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng khi Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn quy mô lớn qua biên giới.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất (UFD) của Triều Tiên cho biết, nước này không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch rải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc qua biên giới. Kế hoạch này được coi là một trong những biện pháp của Triều Tiên nhằm phản đối hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều thời gian qua.
 
 

 

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng khi Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn quy mô lớn qua biên giới. Ảnh: Reuters
Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng khi Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn quy mô lớn qua biên giới. Ảnh: Reuters
 
Cũng theo KCNA, trước đó 1 ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã “bày tỏ lấy làm tiếc” về kế hoạch của Triều Tiên rải truyền đơn qua biên giới liên Triều, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng  rút lại kế hoạch này. Bộ này cho rằng, kế hoạch của Triều Tiên vi phạm Tuyên bố chung Panmunjom được ký kết tại thượng định liên Triều năm 2018;  không giúp giải quyết được những vấn đề giữa hai bên hiện nay mà còn “đổ dầu vào căng thẳng”, đồng thời cũng không có lợi cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
 
Tuy nhiên, KCNA khẳng định Triều Tiên không có ý định xem xét lại kế hoạch này vào thời điểm quan hệ hai miền đã bị phá vỡ. Bình Nhưỡng cũng cho rằng thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều đạt được 2 năm trước đã không còn ý nghĩa.
 
Theo KCNA, Bình Nhưỡng đang in rất nhiều truyền đơn chống Hàn Quốc và chuẩn bị phát tán qua đường biên giới giữa hai miền. 
 
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích Seoul không có hành động ngăn chặn tình trạng thả truyền đơn có nội dung chống Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên. Phản ứng trước sự tức giận đó, Chính phủ Hàn Quốc ngay lập tức đã ban hành lệnh cấm rải tờ rơi chống Bình Nhưỡng và yêu cầu truy tố hình sự 2 nhóm người đào tẩu Triều Tiên tham gia hoạt động này.  
 
Phó giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun khẳng định: “Chính phủ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ các hoạt động rải truyền đơn và phản ứng nghiêm khắc với các hành động vi phạm luật pháp. Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các thỏa thuận đã ký giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ngăn ngừa các cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra”.
 
 Tuy nhiên, phía Triều Tiên cho rằng việc làm này là quá muộn.  Ngày 16/6 vừa qua, Văn phòng Liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên bị phá hủy trong một vụ nổ. Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc, đồng thời cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng.
 
Ngày 17/6, quân đội Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch đưa quân tới khu công nghiệp chung Kaesong và khu du lịch núi Kumgang, đồng thời sẽ khôi phục các trạm gác đã được dỡ bỏ trong khu phi quân sự phân chia hai miền cũng như nối lại tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều.
 
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 21/6 cho biết, Triều Tiên đã tiếp tục điều các nhóm nhỏ binh sỹ tới các trạm gác biên giới để phát quang bụi rậm và bảo trì đường sá, trong bối cảnh có những quan ngại Bình Nhưỡng có thể thực hiện lời đe dọa đưa ra hành động quân sự chống Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang không coi động thái này là một bước đi nhằm thực hiện lời đe dọa đó./.
 
Theo VOV