12:06, 20/06/2020

Trung Quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa cắt đứt quan hệ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả lời đe dọa cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp trả lời đe dọa cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo sáng 19/6 (giờ địa phương), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định đe dọa của Tổng thống Mỹ là không thực tế và nếu Mỹ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc thì đây là một quyết định không khôn ngoan.
 
 

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: BBC.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: BBC.

 

Trước đó đăng tải trên trang Twitter cá nhân vào tối 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc lại đe dọa cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer bác bỏ khả năng tách rời nền kinh tế của hai cường quốc này./.
 
Theo VOV