09:05, 11/05/2020

Cập nhật Covid-19: Mỹ đứng đầu, Anh thứ 2 về ca tử vong trên toàn cầu

Thế giới đã có hơn 4,1 triệu người mắc Covid-19. Mỹ và Anh đang soán vị trí số 1 và số 2 thế giới về số ca tử vong do đại dịch này.

Thế giới đã có hơn 4,1 triệu người mắc Covid-19. Mỹ và Anh đang soán vị trí số 1 và số 2 thế giới về số ca tử vong do đại dịch này.
 
Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 vào lúc 5h45 ngày 11/5/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Toàn thế giới có 4.174.576 ca mắc và 283.598 người tử vong do bệnh này.
 
 

 

Bên trong 1 bệnh viện điều trị Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: CNN.
Bên trong 1 bệnh viện điều trị Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: CNN.
 
Như vậy trong vòng gần 24 giờ, thế giới có thêm 76.297 ca mắc Covid-19 mới và 3.374 ca tử vong mới do đại dịch này.
 
So với số liệu của Worldometer vào lúc 23h42 ngày 10/5, số lượng ca mắc và ca tử vong tăng thêm tương ứng là 28.938 và 1.677.
 
Theo Wordometer, 10 nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh cao nhất thế giới cho tới nay lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Anh, (4) Italy, (5) Nga, (6) Pháp, (7) Đức, (8) Brazil, (9) Thổ Nhĩ Kỳ, và (10) Iran.
 
Danh sách này gồm 1 nước Bắc Mỹ, 1 nước Nam Mỹ, 5 nước châu Âu, 1 nước nửa Âu nửa Á, và 2 nước Tây Á.
 
Nếu xét về số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu thì Mỹ đang dẫn đầu với 80.719 ca, Anh theo sát sau với 31.855 trường hợp. Cách đây không lâu, đây là những điều không thể ngờ tới.
 
Hà Lan hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên danh sách các nước có ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới. Số ca tử vong do Covid-19 ở nước này hiện đã là 5.440 người. Tại Thụy Điển số người chết vì bệnh này cũng đã tăng cao lên mức 3.225.
 
Với 14.032 bệnh nhân Covid-19 và 973 trường hợp tử vong do bệnh này, Indonesia đã vượt xa Hàn Quốc cả về số ca nhiễm và số ca tử vong do Covid-19. Philippines và Malaysia là các điểm nóng Covid-19 tiếp theo ở Đông Nam Á.
 
Tính đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.
 
Theo VOV