02:03, 13/03/2020

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Trung Quốc đại lục xuống 1 con số

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới và số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên toàn Trung Quốc đại lục xuống dưới 1 con số.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới và số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên toàn Trung Quốc đại lục xuống dưới 1 con số.
 
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, ngày 12/3 Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 8 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 trong đó có 5 trường hợp ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
 

 

Ngày 12/3 Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 8 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19. Ảnh: EPA.
Ngày 12/3 Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 8 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19. Ảnh: EPA.

Số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ghi nhận tại trung Quốc đại lục trong ngày 12/3 là 7 trường hợp, trong đó 6 trường hợp ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc và trường hợp còn lại ghi nhận tại tỉnh Sơn Đông.

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới và số ca tử vong ghi nhận trong ngày trên toàn Trung Quốc đại lục xuống dưới 1 con số.

Trước đó, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 11/3 là 15 trường hợp.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục là 80.813 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 3.176.
 
Tất cả các ca nhiễm mới và các ca tử vong ghi nhận trong ngày 12/3 tại tỉnh Hồ Bắc đều là ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ của tỉnh và là tâm điểm bùng phát dịch bệnh.

Trong khi đó, theo Ủy ban Y tế Quốc gia, ngày 12/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 3 ca bệnh “ngoại nhập”, trong đó có 2 ca ở Thượng Hải và 1 ca tại Bắc Kinh. Tổng số ca bệnh du nhập từ nước ngoài tại Trung Quốc đại lục hiện tại là 88 trường hợp./.