12:02, 02/02/2020

Thế giới tăng cường phòng chống virus corona mới

Các quốc gia trên thế giới đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống virus corona và đưa công dân của mình từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước.

Các quốc gia trên thế giới đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống virus corona và đưa công dân của mình từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước.
 
Tính đến tối qua, số người tử vong vì virus corona mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tăng thêm 45 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt dịch bệnh này trên toàn Trung Quốc lên con số 304.
 
Ngoài ra, số lượng các ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc cũng tăng nhanh với 1.921 trường hợp mắc mới. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Hồ Bắc có 9.074 ca nhiễm bệnh. Trung Quốc và thế giới đang tăng cường các biện pháp phòng dịch lây lan. 
 
 

 

Thế giới tăng cường phòng chống virus corona mới. Ảnh: Reuters
Thế giới tăng cường phòng chống virus corona mới. Ảnh: Reuters
 
Trong biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn virus corona mới lan rộng, hôm qua (ngày 1/2), chính quyền tỉnh Hồ Bắc quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên Đán đến ngày 13/2.
 
Trước đó, tại cuộc họp của ban phụ trách phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đã nhất trí cho phép tỉnh Hồ Bắc kéo dài kỳ nghỉ hiện nay đến một "mức độ thích hợp". Theo quyết định này, những người ở Hồ Bắc có nơi làm việc ở ngoài tỉnh cũng được nghỉ phép kéo dài và được yêu cầu ở lại địa phương.
 
Ngoài ra, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đang tích cực tăng cường khả năng điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm corona mới bên ngoài thành phố Vũ Hán. Theo đó, nhiều bệnh viện mới đang được xây dựng, các cơ sở y tế hiện tại được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về điều trị những bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Ông Dương Vân Ngạn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nói:
 
"Chúng tôi đã chỉ định sửa đổi và mở rộng các phòng bệnh tại 120 bệnh viện bên ngoài Vũ Hán để phục vụ công tác điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Mục đích là  tăng không gian và khả năng điều trị trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng đang xây dựng bệnh viện mới tại các khu vực trọng điểm cũng như trưng dụng một số khách sạn phục vụ cho việc điều trị bệnh”.
 
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, tin tức khả quan là hàng trăm bệnh nhân nhiễm loại virus  này tại Trung Quốc đã được điều trị thành công và xuất viện. Chính phủ Trung Quốc thông báo, tính đến hết ngày 1/2, tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này đã có 328 bệnh nhân được xuất viện. Ngoài Vũ Hán, nhiều bệnh viện ở các địa phương khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Nội Mông, Chiết Giang, Quý Châu và Vân Nam cũng điều trị thành công và cho xuất viện các bệnh nhân nhiễm virus corona mới.
 
Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, các nước cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống virus corona và đưa công dân của mình từ Vũ Hán về nước. 
 
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Algeria cho biết, chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân nước này ở Trung Quốc đã bắt đầu vào ngày 31/1. Đây là một trong những hoạt động mà Algeria thực hiện để chủ động đối phó và ngăn ngừa với sự xâm nhập của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra đang bùng phát tại Trung Quốc. Chuyến bay của hãng hàng không Algeria khởi hành từ thành phố Bắc Kinh, mang theo 100 người Algeria hạ cánh ở sân bay quốc tế An-giê vào chiều qua (theo giờ địa phương). Lực lượng chức năng đã triển khai các phương tiện kỹ thuật cần thiết để có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho những người vừa trở về từ vùng dịch.
 
Chính quyền Algeria cũng đã triển khai một loạt biện pháp cần thiết để phòng chống sự xâm nhập và lây lan của virus nguy hiểm này. Các chuyên gia y tế nhận định động thái phòng ngừa của nhà chức trách Algeria là hoàn toàn cần thiết vì hiện có một lượng lớn người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Algeria. Những người này trở về Trung Quốc để đón tết nguyên đán và đang bắt đầu quay trở lại quốc gia Bắc Phi này, gây ra những lo ngại về khả năng dịch bệnh xâm nhập.
 
Đêm qua theo giờ Hà Nội, chiếc máy bay Airbus A310 chở 100 công dân Đức cùng 24 công dân nước ngoài sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt. Ngoài 100 công dân Đức, máy bay còn chở theo người Trung Quốc, 1 người Mỹ và 1 người Romania. Tất cả các hành khách đều được kiểm tra các triệu chứng lâm sàng đối với chủng virus corona mới tại một cơ sở đặc biệt ngay tại sân bay Frankfurt..
 
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều động 5 máy bay vận tải quân sự thuộc lực lượng Không quân vũ trụ tham gia hoạt động sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).
 
Chính phủ Nga cũng tuyên bố thực thi hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh và ngăn ngừa lây lan virus corona mới từ Trung Quốc vào lãnh thổ Nga. Theo đó, chính phủ Nga quyết định tạm thời ngừng các chuyến du lịch miễn visa, tạm thời ngừng nhận đơn, hồ sơ và cấp giấy mời vào Nga với mục đích lao động đối với công dân Trung Quốc, cũng như các giấy phép thu hút và sử dụng công nhân nước ngoài và giấy phép lao động cho công dân Trung Quốc đang ở trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng thực hiện các biện pháp hạn chế đối với những chuyến bay của nước ngoài sơ tán công dân từ Trung Quốc thực hiện quá cảnh ở Nga. Bộ Giao thông Nga cũng đã quyết định hạn chế các chuyến bay tới Trung Quốc. Bộ này kêu gọi công dân Nga không đến Trung Quốc ngoại trừ trường hợp đặc biệt cần thiết./.
 
Theo VOV