03:07, 14/07/2019

Trung Quốc tiếp tục bắt giữ một công dân Canada

Bộ Ngoại giao Canada hôm qua (13/7) cáo buộc Trung Quốc đã bắt giữ thêm một công dân Canada.

Bộ Ngoại giao Canada hôm qua (13/7) cáo buộc Trung Quốc đã bắt giữ thêm một công dân Canada.
 
Thông tin của phía Canada đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đang diễn biến căng thẳng.
 
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada, phía Canada nhận thức rõ một công dân Canada đã bị bắt giữ tại khu vực Yan-tai, Trung Quốc. Canada đang triển khai các hoạt động hỗ trợ tư pháp và bảo hộ công dân, song không cho biết thêm chi tiết cũng như lý do công dân Canada bị bắt giữ.
 

 

Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu rời khỏi tòa án ở Canada hồi tháng 5/2019
Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu rời khỏi tòa án ở Canada hồi tháng 5/2019
 
Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc gia tăng kể từ sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ viễn thông – Huawei của Trung Quốc tại Canada hồi đầu tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh Vãn Chu bị Mỹ cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
 
Sau khi Giám đốc của Huawei bị bắt tại Canada, Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 4 công dân Canada. Trong số này có 2 người bị Trung Quốc cáo buộc tội làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước, 2 người đối diện án tử hình vì buôn bán ma túy./.
 
Theo VOV