06:07, 15/07/2019

Phiến quân dội tên lửa xuống Aleppo, Syria khiến 6 người chết

Phiến quân ở Syria đã dội tên lửa xuống thành phố Aleppo của nước này khiến 6 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương ngày 14/7.

Phiến quân ở Syria đã dội tên lửa xuống thành phố Aleppo của nước này khiến 6 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương ngày 14/7.
 
Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, ngày 14/7, phiến quân dội tên lửa xuống thành phố Aleppo ở phía bắc Syria khiến 6 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
 
Hãng thông tấn này cũng cho biết 2 khu dân cư bị "khủng bố tấn công tên lửa" và một quả tên lửa đã rơi trúng một tòa nhà trong thành phố Aleppo - khu vực mà chính phủ đã giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn từ cuối năm 2016.
 

 

Một người bị thương nằm trong bệnh viện sau khi Aleppo bị phiến quân dội tên lửa. Ảnh: AFP
Một người bị thương nằm trong bệnh viện sau khi Aleppo bị phiến quân dội tên lửa. Ảnh: AFP
 
Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London, Anh xác nhận con số thương vong trên. Người đứng đầu cơ quan này Rami Abdel Rahman cũng cho biết số người chết có thể tăng lên do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Tờ Al-Watan thân chính phủ cho biết "quân đội Syria đang đáp trả đợt tấn công của những kẻ khủng bố bằng một loạt tên lửa".
 
Tuy nhiên, tờ báo này không khẳng định ngay nhóm nào đã nã tên lửa vào Aleppo.
 
Các tay súng thuộc lực lượng HTS từng là một nhánh của Al-Qaeda đã triển khai quân đội ở tỉnh Idlib và các khu vực lân cận, trong đó có cả vùng làng quê phía tây Aleppo. Ngoài ra, các nhóm phiến quân và những kẻ Hồi giáo cực đoan cũng dàn quân ở những khu vực này.
 
Lực lượng chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của Nga đã tấn công các khu vực của phe nổi dậy ở Idlib từ cuối tháng 4/2019. Các cuộc giao tranh khiến gần 600 dân thường thiệt mạng.
 
Sau khi Nga can thiệp vào Syria năm 2015, quân đội của Tổng thống Assad đã giành được 1 loạt chiến thắng trước phe đối lập cũng như kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Syria.
 
Hiện chính phủ Syria đã kiểm soát được gần như toàn bộ đất nước, ngoại trừ tỉnh Idlib và một số phần của các tỉnh lân cận như Hama, Aleppo và Latakia. Hồi tháng 9/2018, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập khu phi quân sự Idlib nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công đẫm máu vào khu vực này.
 
Cuộc chiến ở Syria đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 2011./.
 
Theo VOV