11:05, 19/05/2019

Trung Quốc phát hiện dấu vết carbon phóng xạ ở nơi sâu nhất đại dương

Các vụ thử bom nhiệt hạch đã khiến cho ô nhiễm carbon phóng xạ lan tới những nơi sâu nhất đại dương.

Các vụ thử bom nhiệt hạch đã khiến cho ô nhiễm carbon phóng xạ lan tới những nơi sâu nhất đại dương.
 
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện dấu vết của carbon phóng xạ (C14) được tạo ra bởi các vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch trong các mô cơ của tôm tại những rãnh sâu nhất của đại dương.
 
Theo nghiên cứu của Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, những mẫu động vật giáp xác được lấy từ những nơi sâu nhất tại phía Tây Thái Bình Dương trong chuyến thám hiểm khoa học của Trung Quốc.
 

 

Đáy đại dương (ảnh minh họa của Greenhouse NewWorld).
Đáy đại dương (ảnh minh họa của Greenhouse NewWorld).
 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ô nhiễm do con người gây ra đã đến nơi sâu nhất của đại dương thông qua chuỗi thức ăn.
 
Theo các nhà khoa học Trung Quốc, sự xâm nhập của carbon phóng xạ tại bề mặt đại dương đã gia tăng nhanh chóng vào cuối những năm 1950 và 1960 và giảm dần sau những năm 1970 nhưng nó không gây hại cho cơ thể con người.
 
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những động vật giáp xác sống tại các rãnh của đại dương có tuổi thọ cao bất ngờ. Đây được cho là kết quả của sự thích nghi với môi trường khắc nghiệt./.
 
Theo VOV