04:05, 05/05/2019

Palestine không chấp nhận "Thỏa thuận thế kỷ"

Ngày 4/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhắc lại việc từ chối kế hoạch hòa bình Trung Đông do Mỹ soạn thảo.

Ngày 4/5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhắc lại việc từ chối kế hoạch hòa bình Trung Đông do Mỹ soạn thảo.
 
Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố này ngay cả trước khi kế hoạch được công bố chính thức. Ông Abbas nói rằng sẽ không chấp nhận tất cả những gì cố vấn của Tổng thống Mỹ Kouchner đưa ra và khẳng định không mong đợi điều gì từ thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất vì nó nhằm chống lại người Palestine.
 

 

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Reuters
 
Trước đó ông Kouchner cho biết kế hoạch hòa bình Trung Đông mà ông đang thực hiện sẽ là "điểm khởi đầu tốt" để giải quyết cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel.
 
Dự kiến kế hoạch hòa bình sẽ được công bố vào tháng 6 sau khi kết thúc tháng Ramadan. Kế hoạch được biết bao gồm hai phần chính, một phần chính trị về vấn đề cốt lõi như tình trạng của Jerusalem và phần còn lại nhằm giúp người Palestine củng cố nền kinh tế./.
 
Theo VOV