07:05, 17/05/2019

Liên minh cầm quyền trong Quốc hội "tan rã"-Ukraine tổ chức bầu cử sớm

Ngày 17/5, Liên minh cầm quyền ở Ukraine chính thức tan rã, mở đường cho Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Ngày 17/5, Liên minh cầm quyền ở Ukraine chính thức tan rã, mở đường cho Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.
 
Liên minh cầm quyền ở Ukraine hôm nay (17/5) chính thức tan rã sau khi đảng Mặt trận Nhân dân chính thức quyết định rời bỏ liên minh với Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko, mở đường cho Tổng thống sắp nhậm chức Volodymyr Zelenskiy kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm.
 

 

Liên minh cầm quyền ở Ukraine chính thức tan rã, mở đường cho Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ảnh: Reuters
Liên minh cầm quyền ở Ukraine chính thức tan rã, mở đường cho Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm. Ảnh: Reuters
 
Phát biểu tại Quốc hội Ukraine, người đứng đầu đảng Mặt trận Nhân dân Maksym Burbak tuyên bố rời liên minh cầm quyền, ngừng các hoạt động và đề xướng thành lập liên minh mới với một chương trình nghị sự mới. Quốc hội Ukraine có một tháng để thành lập liên minh mới nếu không Tổng thống sẽ có quyền giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.
 
Tổng thống sắp nhậm chức Volodymyr Zelenskiy dù giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine hồi tháng trước song đảng “Người phục vụ nhân dân” mới thành lập của ông lại thiếu đại diện trong Quốc hội. Theo đánh giá của giới phân tích, bầu cử sớm nhiều khả năng sẽ có lợi cho ông Zelenskiy bởi sự ủng hộ đối với ông đang ở mức cao, qua đó giúp đảng của ông cơ hội dành chiến thắng trong bầu cử./.
 
Theo VOV