10:05, 01/05/2019

Ấn Độ sơ tán hàng trăm nghìn người trước khi bão lớn đổ bộ

Ấn Độ bắt đầu sơ tán hàng trăm nghìn dân làng sống dọc theo bờ biển phía Đông Bắc trước khi bị một trận bão mạnh kèm lốc xoáy dữ dội đổ bộ.
 

Ấn Độ bắt đầu sơ tán hàng trăm nghìn dân làng sống dọc theo bờ biển phía Đông Bắc trước khi bị một trận bão mạnh kèm lốc xoáy dữ dội đổ bộ.
 
Bang Odisha đã huy động hàng nghìn nhân viên quản lý thảm họa tới hỗ trợ những người dân sống tại các khu vực trũng thấp sơ tán tới nơi trú ẩn an toàn đề phòng sức tàn phá khủng khiếp của bão lốc Fani. Khách du lịch cũng đã được khuyến cáo nhanh chóng rời khỏi thị trấn Puri ven biển, một điểm đến linh thiêng của những người hành hương theo đạo Hinđu.
 

 

Hàng trăm nghìn người dân bang Odisha, Ấn Độ phải sơ tán do bão. Ảnh: The Irish Times.
Hàng trăm nghìn người dân bang Odisha, Ấn Độ phải sơ tán do bão. Ảnh: The Irish Times.
 
Mùa bão lốc ở Ấn Độ thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12 hàng năm với những cơn bão có sức tàn phá ghê gớm, dẫn đến việc hàng chục nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản tại nước này, đôi khi còn ảnh hưởng cả tới nước láng giềng Banglades.
 
Hai thập kỷ trước, một siêu bão đổ bộ vào khu vực bờ biển Odisha trong 30h đồng hồ, đã cướp đi sinh mạng của 10.000 người. Năm 2013, một cuộc di tản tránh bão quy mô lớn lên tới một triệu người đã may mắn cứu sống được hàng nghìn người./.
 
Theo VOV